Phát huy truyền thống dòng họ Lê

06/12/2019 08:55

Phát huy truyền thống cha ông, dòng họ Lê trong tỉnh đã đoàn kết, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương.


Đại biểu đại diện các dòng tộc con em họ Lê toàn tỉnh dự Đại hội Hội đồng dòng họ Lê tỉnh lần thứ nhất

Phát huy truyền thống cha ông, qua các thời kỳ kháng chiến cũng như thời bình, người họ Lê ở Hải Dương không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đóng góp tài năng, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. 

Rạng danh một dòng họ 

Dòng họ Lê là một trong những dòng họ khởi thủy, có dân số đông thứ nhì ở Việt Nam. Theo sử sách, Thục Phán An Dương Vương là người họ Lê ở Mỹ Đức (Hà Nội). Cuối thời Hùng Vương thứ 18, năm 258 trước công nguyên, Thục Phán lên ngôi xưng là An Dương Vương, bỏ quốc hiệu Văn Lang đổi tên là Âu Lạc, đóng đô ở Đông Kinh, xây thành Cổ Loa. Thục Phán An Dương Vương được tôn là thủy tổ của dòng họ Lê Việt Nam. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, cùng trăm họ, dòng họ Lê đã đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ và xương máu để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Lê Cảnh Tuân người làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng (Bình Giang) là một nhân sĩ không chỉ giỏi văn chương mà còn mang khí tiết thời Trần. Tên ông được đặt cho con đường ở TP Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác trong nước. Người con thứ của ông là Lê Thiếu Dĩnh theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn rồi trở thành văn thần của nhà Hậu Lê. Cháu nội ông là Hoàng Giáp Lê Tư, chắt nội là Hoàng Giáp Lê Quang Bí nhà Mạc. 

Ngày nay, người dân xứ Đông còn tự hào truyền tai nhau giai thoại về vị trạng nguyên ăn khỏe, học giỏi Lê Nại. Sau này Lê Nại thi đỗ Trạng nguyên khoa thi năm 1505. Tỉnh ta hiện có đền thờ vua Lê Đại Hành ở phường An Lạc (TP Chí Linh), đền thờ vua Lê Thái Tổ ở xã Minh Tân (Nam Sách)... 

Dòng họ Lê ở Hải Dương có 4 người được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 3 nhà giáo ưu tú, 6 người là tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàng trăm người đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 90 bà mẹ được phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Đoàn kết và phát triển 

Nhằm hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ, ngày 12.7.2014, Hội đồng họ Lê Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Sau 5 năm hoạt động (2014 - 2019), Hội đồng họ Lê Hải Dương là trung tâm đoàn kết, quy tụ, kết nối bà con họ Lê toàn tỉnh thành một khối thống nhất. Hội đồng dòng họ đã xây dựng và thực hiện tốt quy ước họ Lê Việt Nam; kết nối được các dòng họ Lê trong tỉnh, hướng dẫn Hội đồng họ Lê Gia Lộc, Kinh Môn, Thanh Hà tổ chức thành công Đại hội đại biểu họ Lê lần thứ nhất. Đến nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có Hội đồng họ Lê lâm thời hoặc Ban vận động thành lập Hội đồng họ Lê cấp huyện. 

Hằng năm, Hội đồng họ Lê toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hành trình tìm về cội nguồn đất tổ, vận động tôn tạo nhà thờ tổ của các dòng họ, hoạt động tình nghĩa, khuyến học, khuyến tài, giao lưu kết nối giữa họ Lê các địa phương... Nhiều chi họ Lê ở cơ sở như Bạch Đằng, Thất Hùng, Phạm Mệnh (Kinh Môn); Đồng Quang, Yết Kiêu (Gia Lộc); Hoàng Hanh, Văn Hội (Ninh Giang); Thanh Quang, Thanh Hồng (Thanh Hà)… đã tôn tạo xây dựng được nhà thờ tổ khang trang. 

Công tác khuyến học, khuyến tài trong dòng họ được quan tâm chú trọng. Sau 3 năm hoạt động, Ban Khuyến học Hội đồng dòng họ Lê Hải Dương đã vận động được nhiều tập thể và cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học dòng họ với số tiền và hiện vật trị giá hơn 50 triệu đồng. Ban Khuyến học đã trao 39 suất quà cho con cháu họ Lê chăm ngoan, học giỏi. Ban Khuyến học Hội đồng họ Lê Kinh Môn trao trên 105 suất quà trị giá 70 triệu đồng, Ban Khuyến học Hội đồng họ Lê Gia Lộc trao 70 suất quà trị giá 35 triệu đồng… cho con cháu dòng họ. 

Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê Hải Dương là 1 trong những câu lạc bộ dòng họ đầu tiên trên cả nước ra mắt và đi vào hoạt động hiệu quả, giúp Hội đồng họ Lê về nguồn lực tài chính để xây dựng và phát triển dòng họ. Tiêu biểu như các ông Lê Văn Định (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công), Lê Văn Bốn (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn), Lê Văn Quý (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sơn Thành)… đã tích cực đóng góp xây dựng nguồn quỹ cho họ Lê Hải Dương và tham gia phong trào họ Lê cả nước. 

5 năm qua, Hội đồng dòng họ Lê tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đại hội Hội đồng họ Lê tỉnh Hải Dương lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào ngày 8.12 tới có ý nghĩa trọng đại của bà con họ Lê trong tỉnh. Đây là dịp các thế hệ con cháu họ Lê Hải Dương xa gần về hội tụ, sum họp.

LÊ XUÂN HUYPhó Chủ tịch Hội đồng họ Lê tỉnh Hải Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy truyền thống dòng họ Lê