Sau 3 tháng xin từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn là Phó Chủ tịch quận 1

29/03/2018 17:23

Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh nói rằng đơn xin nghỉ việc của ông Hải vẫn đang được Thành ủy TP Hồ Chí Minh xử lý.

Hồi đầu tháng 1, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND  quận 1 bất ngờ gửi đơn xin từ chức đến Thành ủy, UBND TP.HCM cùng lãnh đạo quận 1.

Về lý do xin từ chức, ông Hải nói được giao trách nhiệm lập lại trật tự vỉa hè nhưng không hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn Ngọc Hải,Phó chủ tịch quận 1,dẹp vỉa hè,dẹp vỉa hè quận 1,xin từ chức
Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đoàn kiểm tra công tác PCCC ở các chung cư quận 1

Sau gần 3 tháng gửi đơn, tới nay chính quyền TP vẫn chưa có kết luận về vụ việc.

Trả lời về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM nói rằng đơn xin nghỉ việc của ông Hải vẫn đang được Thành ủy TP.HCM xử lý.

Trong quá trình đợi xem xét đơn thì ông Đoàn Ngọc Hải vẫn làm việc bình thường.

Ngày 27.3, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn công tác của quận 1 đi kiểm tra công tác PCCC ở chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành.

Ngày hôm sau, ông Hải tiếp tục kiểm tra công tác PCCC ở nhiều chung cư trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé), đường Nguyễn Thị Nghĩa (phường Bến Thành).

Quá trình kiểm tra đoàn liên ngành nhận thấy các tầng hầm giữ xe chung cư không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, lối đi vào tầng hầm bị chiếm dụng, cơi nới công trình, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy.

Ông Hải yêu cầu lãnh đạo các phường không chủ quan, khẩn trương tổ chức tháo dỡ, thu dọn tất cả các vật dụng cản trở lối đi, vật dụng cơi nới dễ cháy.

VĂN ĐỨC (Vietnamnet)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau 3 tháng xin từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn là Phó Chủ tịch quận 1