Sở Tư pháp: Phát hành 4.000 tờ gấp tuyên truyền về thừa phát lại

19/03/2019 15:04

​Sở Tư pháp vừa phát hành 4.000 tờ gấp tuyên truyền, giới thiệu về chức năng lập vi bằng của thừa phát lại.


Tờ gấp tuyên truyền về chức năng lập vi bằng của thừa phát lại

Nội dung tờ gấp giới thiệu về tổ chức, thẩm quyền thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi và thủ tục lập vi bằng. Tại Hải Dương, có 2 Văn phòng Thừa phát lại thực hiện các thẩm quyền thừa phát, trong đó có thẩm quyền lập vi bằng. Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Vi bằng được lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong xác nhận các trường hợp sau: tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình, tình trạng nhà trước khi cho thuê, tình trạng nhà trước khi mua nhà, tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm, tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế, việc hàng kém chất lượng, hàng giả bày bán tại các cơ sở kinh doanh, thương mại, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xác nhận mức ô nhiễm…

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung tờ gấp và thực hiện đăng tải tờ gấp trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Sở Tư pháp: Phát hành 4.000 tờ gấp tuyên truyền về thừa phát lại