Tăng 13 tỷ đồng hoạt động trợ giúp nhân đạo

25/01/2021 18:45

52,8 tỷ đồng là số tiền hoạt động nhân đạo, từ thiện năm 2020 của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh Hải Dương, tăng 13 tỷ đồng so với năm trước.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh do có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngày 25.1, trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, chi 52,8 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hội các cấp đã vận động xây 173 ngôi nhà, sửa chữa 4 ngôi nhà CTĐ, trợ giúp trên 92.300 lượt đối tượng, tăng 35.000 lượt đối tượng so với năm ngoái.

Năm 2021, các cấp hội đặt mục tiêu triển khai hiệu quả phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", xây dựng và triển khai "Tháng Nhân đạo 2021". Chuẩn bị các văn kiện, tài liệu, Đề án nhân sự Đại hội Hội CTĐ các cấp, tổ chức Đại hội Hội CTĐ các cấp. Phát triển đa dạng các mô hình công tác xã hội, phát triển cộng đồng phù hợp với các mô hình trong hoạt động nhân đạo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị các cấp hội cùng các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19; quan tâm chăm lo, kiện toàn đội ngũ để tổ chức thành công Đại hội Hội CTĐ các cấp. Cập nhật nhanh việc chuyển đổi số, số hóa các địa chỉ nhân đạo, hoạt động kết nối từ thiện...

VIỆT QUỲNH


(0) Bình luận
Tăng 13 tỷ đồng hoạt động trợ giúp nhân đạo