Tăng cường đối thoại chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em

14/01/2020 16:54

Sáng 14.1, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành khóa XVI mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2020.


​ Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen của Trung ương Hội cho Hội Phụ nữ tỉnh

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú tới dự.

Năm 2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục thực hiện chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", trọng tâm là phòng chống xâm hại trẻ em. Các cấp hội tăng cường đối thoại chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Các cấp hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen cho 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019; tặng bằng khen 3 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" và 4 cá nhân đạt danh hiệu "Cán bộ hội cơ sở giỏi"; tặng bằng khen cho 1 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2019...

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường đối thoại chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em