Thanh Miện nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao

24/07/2018 11:54

Với nhiều giải pháp bảo đảm quân số, đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thanh Miện nhiều năm liền được Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

Dân quân tự vệ huyện Thanh Miện thực hành huấn luyện bắn súng

Để bảo đảm quân số, mỗi địa phương trong huyện đều có cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương như quản lý chặt về số lượng, hỗ trợ kinh phí huấn luyện…Cách làm ở xã Ngũ Hùng là một ví dụ. Đảng ủy xã Ngũ Hùng đã ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện. Ban CHQS xã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các trưởng, phó thôn nắm chắc, quản lý chặt số lượng, chất lượng nguồn bổ sung biên chế cho các lực lượng. Đồng thời giao cho các chi bộ, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lực lượng tham gia huấn luyện để kịp thời động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Quá trình huấn luyện, xã quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng. Ngoài chế độ chi trả theo quy định nhà nước, xã Ngũ Hùng cũng hỗ trợ thêm 100% kinh phí cho các đối tượng tham gia huấn luyện... Nhờ vậy những năm gần đây quân số tham gia huấn luyện của xã luôn đạt 99,7%, trong đó 100% đạt yêu cầu, 75% đạt khá. 

Để làm tốt công tác huấn luyện cho các lực lượng theo quy định, xã Lam Sơn luôn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, nội dung huấn luyện bảo đảm yêu cầu "cơ bản, thiết thực, vững chắc". Chủ động thông báo đến từng chiến sĩ trong lực lượng dân quân về thời gian và kế hoạch huấn luyện để mỗi cá nhân chủ động sắp xếp thời gian, công việc tham gia huấn luyện. Mỗi năm, xã Lam Sơn đầu tư khoảng 10 triệu đồng làm mới, tu sửa, củng cố các loại mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, sổ sách, giáo án phục vụ huấn luyện, bảo đảm chi trả chế độ cho các chiến sĩ dân quân đúng, đủ, kịp thời. Vì vậy, quân số tham gia huấn luyện hằng năm luôn đạt từ 93-95%; kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi...

Trước mỗi đợt huấn luyện các đơn vị đều chuẩn bị tốt các mô hình học cụ

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Thanh Miện cho biết để nâng cao chất lượng huấn luyện, hằng năm Đảng ủy, Ban CHQS huyện đều có nghị quyết chuyên đề cùng kế hoạch huấn luyện khoa học, cụ thể. Cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, thông qua những nội dung quan trọng của công tác huấn luyện, phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên kiểm tra các nội dung huấn luyện. Kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, lãnh đạo không chặt chẽ, bớt xén nội dung, chương trình huấn luyện, bệnh thành tích...

Trước mỗi đợt huấn luyện các đơn vị đều tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng từng mô hình học cụ, kịp thời bổ sung, làm mới, đáp ứng yêu cầu huấn luyện. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã có 5 sáng kiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, cải tạo hơn 1.300 mô hình, học cụ các loại với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng

Cùng với chuẩn bị tốt mô hình học cụ, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quân sự các cấp cũng được Ban CHQS huyện Thanh Miện chú trọng. 100% cán bộ quân sự từ huyện tới cơ sở đều được tập huấn các nội dung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Với lực lượng thường trực, ngoài các nội dung huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên, hằng tuần, Ban CHQS huyện tiến hành bồi dưỡng, luyện tập những nội dung còn yếu. Ban CHQS huyện Thanh Miện đã giao trách nhiệm cho cán bộ phụ trách xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc công tác huấn luyện ở các đơn vị dân quân tự vệ. Mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, chỉ huy đơn vị về kết quả huấn luyện. Ban CHQS huyện cũng thành lập tổ kiểm tra, thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị, địa phương trong quá trình huấn luyện.

Thanh Miện cũng luôn chú trọng tổ chức, tham gia các hội thi, hội thao. Trên cơ sở nội dung, kế hoạch tổ chức của cấp trên, Ban CHQS huyện tổ chức lựa chọn lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, chặt chẽ, đầu tư thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất. Trong quá trình tổ chức, tham gia hội thi, hội thao, các đơn vị, địa phương đều tổ chức thăm hỏi, động viên khen thưởng các vận động viên... Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban CHQS huyện Thanh Miện đã tham gia 2 hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Kết quả cả 2 hội thi đơn vị đều xếp thứ nhì toàn tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã tham gia 14 cuộc thi, hội thao do cấp trên tổ chức và đều đạt thứ hạng cao. Trong đó có 8 lượt tập thể đạt giải nhất, nhì; 16 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba. Thông qua hội thi, hội thao đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Miện nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao