Thí điểm phát triển Câu lạc bộ Cha mẹ trẻ khuyết tật

15/01/2021 12:03

Hội Người khuyết tật tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hội viên.


Hội viên người khuyết tật tham dự cuộc họp 

Trong năm nay, Hội Người khuyết tật (NKT) tỉnh sẽ thí điểm phát triển Câu lạc bộ Cha mẹ trẻ khuyết tật nhằm góp phần thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật ở Hải Dương; phát triển hoạt động NKT ở các huyện Cẩm Giàng và Thanh Miện (2 địa phương chưa có hoạt động của hội)...

Năm 2020, hội tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động tại 10/12 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số hơn 1.700 hội viên. Các cấp hội đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng 185 suất quà (mỗi suất từ 200.000-500.000 đồng) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 5 xe lăn và lắp 2 chi giả cho hội viên có nhu cầu; tặng nhu yếu phẩm tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho hội viên trong dịp Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Đó là những nội dung tại hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của Hội NKT tỉnh tổ chức sáng 14.1.

PV

(0) Bình luận
Thí điểm phát triển Câu lạc bộ Cha mẹ trẻ khuyết tật