Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm

08/12/2017 16:40

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: VGP/Đình Nam

Sáng 8.12, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác trọng tâm năm 2018.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Hải Dương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm. Bảo đảm thực hiện mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, trong đó ưu tiên tuyên truyền phòng ngừa ma túy tổng hợp. Phấn đấu mỗi năm xóa bỏ khoảng 200 tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để phát sinh tụ điểm mới. Khẩn trương sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật Phòng chống ma túy và một số văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng chống mại dâm. Tất cả hướng đến mục tiêu bảo đảm xã hội an lành, trật tự.

2017 là năm thứ 9 liên tiếp cả nước giảm về số người nhiễm HIV mới, giảm số người chuyển sang AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Các lực lượng đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng về ma túy, thu giữ 906,7 kg heroin, 856,9 kg và 979.487 viên ma túy tổng hợp. Nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá, giảm các điểm, tụ điểm phức tạp. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Hoạt động mại dâm đã bớt công khai. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh-trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

 Tuy nhiên, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm còn gặp một số khó khăn như một số quy định trong luật và văn bản pháp luật còn nhiều bất cập, nguồn kinh phí tài trợ quốc tế bị cắt giảm, ngân sách nhà nước không đủ cho các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS. Công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ và thường xuyên. Vẫn còn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện còn khó khăn...

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm