Tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người khó khăn do dịch Covid-19

12/05/2020 21:21

Trong hai ngày 11 và 12.5, TP Chí Linh và các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Kim Thành, Thanh Miện chi trả hỗ trợ cho hơn 52.000 người khó khăn vì dịch Covid-19.


Chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại thị trấn Gia Lộc 

TP Chí Linh và các huyện Kim Thành, Gia Lộc, Thanh Miện, Thanh Hà đồng loạt tổ chức chi trả hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Huyện Thanh Miện đã chi trả hỗ trợ cho trên 7.000 người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, đạt 46% kế hoạch. Toàn huyện có 15.176 người thuộc các nhóm đối tượng trên được hưởng hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Huyện Kim Thành có 14.027 trường hợp được hỗ trợ gồm 1.583 người có công với cách mạng, 770 thân nhân người có công, 6.773 trường hợp bảo trợ xã hội, 1.173 người thuộc hộ nghèo, 3.728 người thuộc hộ cận nghèo. Tổng số tiền chi trả hơn 17 tỷ đồng.

Các xã, thị trấn của huyện Thanh Hà bắt đầu tổ chức chi trả hỗ trợ từ ngày 11.5. Toàn huyện có 13.338 người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ với tổng số tiền gần 16,6 tỷ đồng. 

TP Chí Linh chi trả hỗ trợ cho 2.707 người có công, 5.047 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội, 1.418 người nghèo, 3.592 người thuộc hộ cận nghèo với tổng số tiền gần 15,4 tỷ đồng.

Huyện Gia Lộc chi trả gần 4 tỷ đồng cho 2.653 người có công và thân nhân người có công; hơn 7,2 tỷ đồng cho 4.853 người thuộc diện bảo trợ xã hội; hơn 3,3 tỷ đồng cho 4.511 người nghèo, cận nghèo. Thị trấn Gia Lộc là địa phương có số người và kinh phí chi trả cao nhất huyện với 1.413 người được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại, các huyện, thành phố sẽ tiếp tục rà soát và thực hiện hỗ trợ trong thời gian tới.

PV-CTV

(0) Bình luận
Tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người khó khăn do dịch Covid-19