TP Chí Linh giảm 5 % tỷ lệ hộ hội viên người mù nghèo

03/10/2020 17:30

5 năm qua, Hội Người mù TP Chí Linh duy trì 2 cơ sở dịch vụ tẩm quất cổ truyền với tổng doanh thu gần 1,5 tỷ đồng; doanh thu từ tiêu thụ tăm hơn 400 triệu đồng...

Lãnh đạo TP Chí Linh và Hội Người mù tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới của Hội Người mù TP Chí Linh

Sáng 3.10, Hội Người mù TP Chí Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội người mù TP Chí Linh hiện có 198 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội xã, phường. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hội đã giải ngân 6 dự án cho 35 lượt hội viên vay vốn với tổng số tiền 320 triệu đồng. Các hội viên đã mở rộng mô hình sản xuất, cải tạo chuồng trại chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội từ 30% đầu nhiệm kỳ xuống còn 25% cuối nhiệm kỳ. Hội duy trì 2 cơ sở dịch vụ tẩm quất cổ truyền với 12 nhân viên tham gia, thu hút 26.686 lượt khách xoa bóp, đạt tổng doanh thu gần 1,5 tỷ đồng, tạo thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Trong nhiệm kỳ, hội tiêu thụ được hơn 435.000 gói tăm, doanh thu đạt 405 triệu đồng; vận động các cơ quan, doanh nghiệp tặng hơn 200 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 396 triệu đồng; phối hợp với cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp 59 người hưởng trợ cấp hằng tháng, 92 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 16 người hưởng chế độ người cao tuổi…

Tại đại hội, 5 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được UBND TP Chí Linh, Hội Người mù tỉnh, Hội Người mù thành phố tặng giấy khen.

TRUNG TUÂN

(0) Bình luận
TP Chí Linh giảm 5 % tỷ lệ hộ hội viên người mù nghèo