Trường THPT Kẻ Sặt: Phát động ủng hộ chương trình "Đông ấm vùng cao"

13/12/2019 11:19

​Từ ngày 9-30.12, Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Kẻ Sặt (Bình Giang) tổ chức quyên góp và tiếp nhận ủng hộ chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2019.

Đoàn trường nhận quyên góp bằng 2 cách: nhận nguồn ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt, hiện vật (quần áo mùa đông, tất, găng tay, nhu yếu phẩm) cho học sinh tiểu học; thông qua chương trình "Đổi giấy, đổi phế liệu lấy cây xanh", mọi người thu gom giấy, phế liệu mang tới trường đổi lấy cây xanh. Đoàn trường sẽ bán số giấy, phế liệu này lấy tiền ủng hộ chương trình.

Toàn bộ số tiền, quà tặng quyên góp sẽ được chuyển tới học sinh khó khăn ở điểm Trường Tiểu học Pá Mỳ, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé (Điện Biên), dự kiến vào đầu tháng 1.2020.


Học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng Bắc quyên góp ủng hộ chương trình "Đông ấm vùng cao" 

* Ngày 12.12, Trường Tiểu học Chi Lăng Bắc (Thanh Miện) phát động chương trình "Đông ấm vùng cao" thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia. Sau 1 ngày vận động, nhà trường đã nhận được khoảng 100 bộ quần áo ấm, mũ len, 10 chiếc chăn bông và trên 4 triệu đồng. Dự kiến cuối tháng 12, trường sẽ gửi toàn bộ số quần áo, mũ len, chăn bông và tiền mặt quyên góp được cho trẻ em ở vùng Tây Bắc.

HÀ NGA - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Trường THPT Kẻ Sặt: Phát động ủng hộ chương trình "Đông ấm vùng cao"