Truyền thông lưu động hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26.9

25/09/2020 17:28

​Sáng 25.9, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức truyền thông lưu động trên các đường phố của TP Hải Dương nhằm hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26.9.


Xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố

Chủ đề Ngày tránh thai thế giới năm nay là “Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ có chất lượng cho mọi người dân” nhằm cải thiện nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản.

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các buổi truyền thông, hội nghị, tọa đàm về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, phòng tránh thai cho vị thành niên, thanh niên, vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Tổ chức biên tập, nhân bản các sản phẩm truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, phòng tránh thai. Cung cấp thông tin về tránh thai chủ động cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số…

Theo báo cáo của ngành y tế, tỷ lệ phá thai, bao gồm cả phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên tuy đã giảm nhưng vẫn cao, việc phá thai lặp lại còn khá phổ biến. Năm 2015, toàn tỉnh có 4.850 ca nạo phá thai, trong đó 5% là vị thành niên; năm 2019 giảm còn 3.280 ca nạo phá thai, vị thành niên chiếm 4,5%.

HẢI HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền thông lưu động hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26.9