Tứ Kỳ đã cách ly 2 trường hợp F1

17/08/2020 23:00

15 giờ ngày 17.8, mẹ và cháu của trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đã được cách ly tại khu cách ly tập trung ở xã Đại Sơn (Tứ Kỳ).


Xã Tiên Động tổ chức phun thuốc khử khuẩn xung quanh nhà các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm Covid- 19

Sau khi nhận thông tin anh P.T.S. ở phường Quang Trung (TP Hải Dương) nghi mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Tiên Động (Tứ Kỳ) đã rà soát các trường hợp F1 và triển khai các biện pháp cách ly, phòng dịch.

Theo rà soát ban đầu, tại xã Tiên Động có 2 trường hợp F1 gồm mẹ và cháu của anh S. và 39 trường hợp F2. Xã đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn xung quanh nhà các trường hợp F1 và Trạm Y tế xã. 

15 giờ ngày 17.8, 2 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung ở xã Đại Sơn (Tứ Kỳ). Hiện các trường hợp này sức khỏe đều bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trước ngày 3.8, anh S. đi làm tại cơ quan, rồi về nhà. Ngày 3.8, sau khi đi làm về, anh S. có qua quán 36 Ngô Quyền và ngồi uống nước chè cùng anh Lộc tại quán, thời gian khoảng 5 phút. Hằng ngày, anh S. đi làm tại cơ quan. Hết giờ làm việc, anh về nghỉ tại gia đình. Ngày 9.8, anh S. về quê thăm mẹ đẻ ở thôn Quan Lộc, xã Tiên Động. Chiều 10.8 và ngày 11.8, anh S. có tham dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Sáng 14.8, anh S. được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương. 

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Tứ Kỳ đã cách ly 2 trường hợp F1