Tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11.7

09/07/2020 13:45

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11.7, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh và các huyện đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, bồi dưỡng kiến thức về dân số-KHHGĐ.


Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động trên một số tuyến đường của TP Hải Dương

Sáng 9.7, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11.7 với chủ đề "Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại" trên một số tuyến đường trung tâm TP Hải Dương.

Nội dung tuyên truyền các thông điệp: Nam giới có trách nhiệm chia sẻ với nữ giới trong việc thực hiện KHHGĐ và nuôi dạy con cái; KHHGĐ - chìa khóa thành công của chương trình dân số Việt Nam; Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi; Khỏe mẹ, khỏe con, gia đình hạnh phúc; Thực hiện tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân vì tương lai hạnh phúc của mỗi gia đình...

Năm 2019, dân số toàn tỉnh gần 1,9 triệu người. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên dưới 0,9%. Tỷ số giới tính khi sinh đã giảm từ 122 bé trai/100 bé gái năm 2010 xuống còn 115,5 bé trai/100 bé gái năm 2019.

Dịp này, các địa phương trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11.7. Huyện Cẩm Giàng tổ chức tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường trung tâm huyện, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về dân số-KHHGĐ, treo 25 băng rôn. Huyện Gia Lộc treo 40 băng rôn, tuyên truyền trên Đài Phát thanh huyện, đài truyền thanh xã...

THẾ ANH

(0) Bình luận
Tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11.7