Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

27/10/2020 10:37

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ đồng bào sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa chỉ đạo các cấp Hội CCB phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan liên quan tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng do bão lụt. Theo đó, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ ít nhất một ngày lương. Hộ cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ ít nhất 20.000 đồng; Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB, cựu quân nhân tham gia ủng hộ tùy theo điều kiện. Đợt vận động được thực hiện trong các cấp Hội CCB đến hết ngày 30.11. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Hội CCB các cấp chuyển về Ủy ban MTTQ cùng cấp.       


Toàn bộ số hàng ủng hộ đồng bào miền Trung đã được Hội Phụ nữ TP Chí Linh tập kết về kho

* Đến chiều 26.10, Hội Phụ nữ TP Chí Linh đã tiếp nhận 23,6 tấn gạo; 2.349 thùng mỳ tôm, cháo ăn liền; 164 kg mỳ gạo; 474 bao quần áo; 100 đôi giầy dép; 3.506 vở viết; 126 cặp sách; hơn 570 bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập; hơn 500 thùng sữa tươi và sữa đặc; 185 thùng nước lọc... của các cấp Hội Phụ nữ và nhân dân thành phố ủng hộ đồng bào miền Trung. Toàn bộ số quà này sẽ được Hội Phụ nữ TP Chí Linh chuyển tới tay người dân của huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) - nơi có thủy điện Rào Trăng 3.  

* Từ ngày 22-26.10, bà Tống Thị Tựa ở thôn Ha Xá, xã Cẩm Đoài (Cẩm Giàng), hội viên Hội Người mù huyện Cẩm Giàng đã vận động quyên góp được 287thùng mỳ tôm, 100 bao quần áo, 1 thùng sách vở, 20 kg gạo, 30 kg muối, 15 chai nước mắm... ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Bà Tựa sinh năm 1960, là con liệt sĩ. Mắt trái bà đã hỏng từ nhỏ, mắt phải sức nhìn chỉ còn 2/10, sức khỏe yếu.

PV

(0) Bình luận
Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt