Vinh danh các tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ con em quê Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh

03/02/2019 11:39

Hội Đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức vinh danh các Phó Giáo sư, Tiến sĩ là người con quê hương Hải Dương đang sinh sống, công tác tại thành phố mang tên Bác.


PGS.TS, Trung tướng Nguyễn Đức Xê, Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh (giữa) chúc mừng 4 nhà khoa học là con em Hải Dương

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội Đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức vinh danh các Phó Giáo sư, Tiến sĩ là người con quê hương Hải Dương đang sinh sống, công tác tại thành phố mang tên Bác.


Hội Đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt, vinh danh các nhà khoa học là con em quê hương Hải Dương

Các nhà khoa học trên đều được công nhận chức danh trong năm 2018, gồm: PGS.TS. Lê Đình Thanh, sinh năm 1966, quê xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện), chuyên ngành tim mạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh. Tiến sĩ triết học, nhà báo Nguyễn Ngọc Thư, sinh năm 1962, quê xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng). TS. Nguyễn Ngọc Thư là nghiên cứu sinh duy nhất của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh lên thẳng tiến sĩ không qua thạc sĩ. TS. Thư có Đề tài "Quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới", được Hội đồng khoa học yêu cầu phổ biến rộng rãi. Tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tiêu hóa Đào Đức Tiến, sinh năm 1982, quê huyện Ninh Giang. TS. Tiến hiện là Phó trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh. Tiến sĩ chuyên ngành khoa học giáo dục Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh năm 1983, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. TS. Nguyễn Thị Hằng Nga là con dâu PGS.TS, Trung tướng Nguyễn Đức Xê (quê huyện Kinh Môn), nguyên Giám đốc Học viện Lục quân Đà Lạt, hiện là Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh.


Đại diện Hội đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh thăm quê hương Cẩm Giàng nhân dịp Văn miếu Mao Điền được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Hội Đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh thành lập gần 20 năm nay, hiện có 14 chi hội, với khoảng 1 vạn hội viên. Hội đã có nhiều việc làm thiết thực, kết nối, hỗ trợ đồng hương, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư về Hải Dương, tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện tại quê hương. Hội do PGS.TS, Trung tướng Nguyễn Đức Xê, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân Đà Lạt làm Chủ tịch.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vinh danh các tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ con em quê Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh