Xã Đoàn Thượng: Mỗi thôn xây dựng một địa chỉ, hòm thư tố giác tội phạm

25/10/2019 19:31

Xã Đoàn Thượng phấn đấu hằng năm có từ 90-100% số thôn và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng nhóm nòng cốt xã Đoàn Thượng

Chiều 25.10, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện Đề án “Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” tại xã Đoàn Thượng (Gia Lộc). Đây là mô hình điểm thứ 8 được Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai trong tỉnh từ đầu tháng 10 đến nay.

Ủy ban MTTQ xã Đoàn Thượng đã ra quyết định thành lập nhóm nòng cốt thực hiện mô hình. Nhóm nòng cốt của xã đã xây dựng nội dung hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhằm thực hiện tốt công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư.

Thực hiện mô hình trên, xã Đoàn Thượng phấn đấu hằng năm có từ 90-100% số thôn và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội. Đến năm 2020, 100% số Ban công tác mặt trận các thôn trong xã cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 1 người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội tái hoà nhập cộng đồng; mỗi chi hội, đoàn thể của thôn nhận cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ 1 trường hợp; tất cả các thôn có địa chỉ tiếp nhận tin báo, hòm thư tố giác tội phạm...

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Xã Đoàn Thượng: Mỗi thôn xây dựng một địa chỉ, hòm thư tố giác tội phạm