Xây dựng mô hình điểm vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Thúc Kháng

30/07/2019 07:59

Thúc Kháng là xã vùng xa của huyện Bình Giang với dân số 8.190 người ở 7 thôn. 86% số hộ trong xã có nhà tiêu đạt vệ sinh, 87% số hộ có nguồn nước sạch...

Ngày 29.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Bình Giang chọn xã Thúc Kháng để xây dựng điểm mô hình vận động cộng đồng triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giai đoạn đầu mô hình sẽ được triển khai tại 2 thôn Lương Ngọc và Châu Khê. Tại đây, trung tâm sẽ khảo sát thực trạng vệ sinh cá nhân và môi trường; tập huấn kiến thức về sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch, một số bệnh liên quan đến nước sạch, vệ sinh môi trường... cho cán bộ địa phương.

Việc triển khai mô hình điểm trên nhằm huy động sự tham gia của chính quyền, các đoàn thể và người dân thực hiện tốt tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ, thu gom rác thải, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh chất lượng ăn uống, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch. Qua đó nhằm thay đổi thái độ, hành vi có lợi cho sức khỏe.

Thúc Kháng là xã vùng xa của huyện Bình Giang với dân số 8.190 người ở 7 thôn. 86% số hộ trong xã có nhà tiêu đạt vệ sinh, 87% số hộ có nguồn nước sạch...

ĐỨC THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng mô hình điểm vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Thúc Kháng