Áp lực đè nặng ''sao nhí'': Có nên cho trẻ tham gia ngành giải trí từ bé?

02/08/2020 06:14

Những năm gần đây, nhiều phụ huynh cho con em mình tham gia ngành giải trí từ sớm, dẫn đến việc số lượng sao nhí tăng nhanh với mọi độ tuổi từ 3-12 tuổi. Nhưng...


Các “sao nhí” trong chương trình Ngôi sao nhỏ, ước mơ lớn (từ trái qua): Tiến Nhỏ, Minh Chiến và Nhật Minh. Ảnh: 1998 Entertainment

Việc mẫu nhí đình đám nhất Hàn Quốc Lee Eun Chae (sinh năm 2011) không thể tăng thêm chiều cao và có một số dấu hiệu dậy thì sớm đang thu hút sự quan tâm của truyền thông nước này và nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nguyên nhân được cho do Lee Eun Chae sử dụng mỹ phẩm để chụp hình quảng cáo từ nhỏ, gây kích thích nội tiết tố nữ. Sự việc này tiếp tục dấy lên mối quan ngại rằng các hoạt động giải trí sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các em như thế nào?

Có "nhí" là có người xem

Có thể thấy ngày càng nhiều chương trình truyền hình, các cuộc thi dành cho thí sinh nhí tạo nên sự sôi động trong hành trình săn... tài năng nhí.

Trên HTV2 phát sóng Nhanh như chớp nhí, VTV9 có Nhà thiết kế tương lai nhí, THVL1 có Hãy nghe tôi hát nhí... HTV9 phát sóng game show Siêu nhí đấu trí với mỗi tập có năm gương mặt nhí tham gia cùng hai thí sinh người lớn.

Trên HTV7 hiện phát sóng chương trình Siêu tài năng nhí - với sự xuất hiện của nhiều em có năng khiếu ở nhiều thể loại như hát, múa, võ thuật, thời trang...

Bên cạnh đó, điểm nhấn cho chương trình là những câu chuyện khá xúc động về các em vượt khó khăn trong cuộc sống để theo đuổi đam mê nghệ thuật, thể thao.

Sự ra đời của nhiều chương trình dành cho thiếu nhi cho thấy sức hút các sao nhí rất lớn, không thua kém gì người lớn, thậm chí theo lời một nhà sản xuất game show: "Chương trình có sự tham gia của thí sinh nhí còn hút khán giả hơn cả những chương trình người lớn vì tất cả thành viên trong gia đình có thể cùng theo dõi".

Khẳng định ấy hoàn toàn có cơ sở khi có trích đoạn phần thi của các bé đưa lên YouTube đạt đến cả chục triệu view, tạo thành hiện tượng.

Cụ thể như phần thi của Tiến Nhỏ trong tập 3 của Siêu tài năng nhí đưa lên YouTube ngày 3.7 đã đạt đến 5 triệu lượt người xem với gần 2.000 bình luận.

Trích đoạn của bé Nhã Lam trong chương trình Nhanh như chớp nhí năm 2018 đến nay đạt đến con số 15 triệu lượt người xem. Mỗi trích đoạn của năm chú tiểu thi Thách thức danh hài đưa lên YouTube đạt từ triệu đến chục triệu lượt người xem...

Săn tài năng nhí từ ngoài đời đến trên... mạng

Để đáp ứng các chương trình có sự xuất hiện của gương mặt nhí, nhiều công ty, nhà sản xuất thường xuyên tổ chức những buổi tuyển sinh rầm rộ để tìm kiếm tài năng nhí... không chỉ vì quy mô của một chương trình cụ thể mà còn "để dành" cho những chương trình nhí khác.

Từ ngày 1.5, VTV kết hợp cùng Viettel phát động cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí online với tên gọi "Nhà hát những giấc mơ online". Các thí sinh được ban tổ chức tuyển chọn qua mạng.

Các bé chỉ cần đăng tải video trình diễn tự quay lên MyClip.vn ở tất cả lĩnh vực âm nhạc (ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ), diễn xuất (diễn hài, diễn kịch, đóng phim), thể thao (bóng đá, cờ vua, võ thuật), ngôn ngữ, toán học, ảo thuật và các tài năng đặc biệt khác...

Thí sinh đoạt giải hằng tháng có cơ hội được trình diễn trong một chương trình đặc biệt cuối năm của VTV.

Tháng 9.2019, Jet studio tổ chức buổi tuyển sinh khá quy mô để tìm kiếm những gương mặt nhí tài năng cho các show truyền hình đơn vị này sản xuất. Các bé trong độ tuổi 6-12 có thể tham gia tất cả các lĩnh vực như ca hát, biểu diễn nghệ thuật, ngoại ngữ, hoạt ngôn, bình luận viên, đánh trống, nhảy múa, thuyết trình, thể thao, võ thuật...

Việc tuyển chọn gương mặt nhí của công ty này diễn ra thường xuyên, vài tháng có một lần. Đại diện của Jet studio giải thích: "Chúng tôi sản xuất nhiều chương trình thiếu nhi nên rất cần những gương mặt nhí mới".

Và với nhu cầu cần "siêu sao" nhí ngày càng cao, bên cạnh việc mở những lớp đào tạo về diễn xuất, ca hát, nhảy múa... một số công ty đã nhảy vào lĩnh vực "săn" và quản lý các tài năng nhí.

Cũng với nhu cầu đó, nhóm nhạc P336 được thành lập vào năm 2017 sau những đợt tuyển chọn. Hiện tại nhóm nhạc này có 6 thành viên, trong đó thành viên Mon Hoàng Anh từng đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 2.

Việc quản lý các thành viên P336 cũng gặp khó khăn bởi các em trong độ tuổi đi học. Theo MCV - đơn vị quản lý P336, các thành viên học văn hóa từ sáng đến chiều, buổi tối cả nhóm sẽ lên công ty sinh hoạt chung, tập hát, thu âm, luyện vũ đạo...

Hai ngày cuối tuần, lịch trình cũng được sắp xếp phù hợp vì có thành viên trong nhóm đi học thứ bảy.

Anh Lưu Hoàng Thi, Giám đốc Công ty quản lý các tài năng nhí 1998 Entertainment, nơi quản lý Tiến Nhỏ chia sẻ: "Không chỉ tìm kiếm, quản lý các em tham gia các cuộc thi về nghệ thuật, chúng tôi còn tìm kiếm các em có những biệt tài trên YouTube.

Việc huấn luyện, quản lý các em đến giờ công ty tôi thật sự chưa có doanh thu, nhưng tương lai vài năm nữa khi các em trưởng thành, có thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, tôi tin đây sẽ là nguồn tài nguyên lớn".

Anh Thi cho rằng việc số lượng các sao nhí ngày càng tăng cũng là một trong những hệ quả cho thấy ngành giải trí trong nước đang dần công nghiệp hóa.


Sự ra đời của nhiều chương trình dành cho thiếu nhi cho thấy sức hút các sao nhí rất lớn. Trong ảnh: chương trình Hãy nghe tôi hát nhí. Ảnh: Jet studio

Có nên tham gia ngành giải trí từ bé?

Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều sao nhí được nhà sản xuất, công ty chào đón. Thế nhưng các em cũng gặp nhiều khó khăn bởi không chỉ ăn và học, các sao nhí phải tranh thủ thời gian để đi diễn, đóng phim…

Việc này có tác động nhiều mặt tới sự phát triển của các bé. Đầu tiên là ảnh hưởng đến thời gian học tập, sinh hoạt bởi khi còn quá bé, không dễ dàng gì để các em có thể thực hiện đúng lịch trình và đôi khi phải chịu áp lực như người lớn.

Kira Kira - thành viên nhóm nhạc P336 - chia sẻ: "Lúc tham gia cuộc thi ca hát trên truyền hình, Kira chỉ mới 8, 9 tuổi nên chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn đam mê ca hát, được đứng trên sân khấu, chứ không nghĩ đến việc mình sẽ nổi tiếng hay không.

Thỉnh thoảng Kira cũng có một chút áp lực vì lịch học dày đặc, nhất là trong giai đoạn thi chuyển cấp này".

Vào những năm 2000-2005, không ít hiện tượng âm nhạc nhí được nhiều bầu sô tâng bốc thành những danh xưng như thần đồng âm nhạc, con nuôi của nghệ sĩ A, nhạc sĩ B… rồi đưa các em đi diễn, kiếm tiền.

Trong đó không ít ca sĩ nhí từng chểnh mảng, bỏ bê việc học và không đạt được sự kỳ vọng của gia đình, khán giả. Kể từ đó, nhiều người đã đặt một dấu chấm hỏi lớn vào việc có nên hay không khi cho trẻ em tham gia ngành giải trí từ bé?

Một người quản lý sao nhí tại TP Hồ Chí Minh cho biết theo những gì anh quan sát được, các sao nhí thường cô đơn, cô đơn ở lớp, ở trường, có khi cả trong công việc.

"Nhưng tôi nghĩ ai đã là ngôi sao, đã là người kiếm được tiền bằng nghề, dù ít hay nhiều, lớn hay bé thì đó là điều phải vượt qua đầu tiên. Và các bạn chấp nhận điều đó" - người này nói.

Thực tế vài năm trở lại đây, nhiều sao nhí vẫn có thành tích học tập tốt. Chẳng hạn như sao nhí Bella Vũ Huyền Diệu sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa dù chỉ mới 12 tuổi. Bella cũng sở hữu nhiều thành tích từ các cuộc thi piano dành cho thiếu nhi trên thế giới.

Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 Phương Mỹ Chi cũng đã tốt nghiệp cấp II một trường quốc tế với tấm bằng loại giỏi, xóa đi tin đồn về việc cô bé dân ca mê đi diễn mà bỏ bê chuyện học.

Giọng ca Quê em mùa nước lũ cho biết: "Việc tham gia các hoạt động trong ngành giải trí từ sớm là một mảng ký ức tuổi thơ đặc biệt mà em có trong đời. Người ngoài đánh giá vì họ không được trải nghiệm điều đó để thấy nó ý nghĩa thế nào. Sự đồng hành của gia đình là điểm tựa rất lớn để quyết định các bạn có vượt qua được hay không".

Chị Vũ Kim Anh, nữ doanh nhân và là phụ huynh của Bella Vũ Huyền Diệu, chia sẻ: "Nếu tham gia nghệ thuật và được khẳng định mình bằng sự nhìn nhận của khán giả, các em sẽ sống có trách nhiệm hơn với bản thân, rèn luyện các kỹ năng chuyên sâu của môn nghệ thuật đang theo đuổi.

Những tiêu cực trong việc này là do sự hám danh, tham lợi của người lớn.

Tôi thấy khá nhiều phụ huynh dùng tài chính và mối quan hệ để trải thảm đỏ cho con bước lên danh vọng ảo, làm cho trẻ bị ảo tưởng về khả năng của bản thân hoặc suy nghĩ lệch lạc về việc không cần khổ luyện trau dồi học hỏi vì đã có cha mẹ dọn sẵn đường cho mình rồi".

Các gương mặt "sao nhí" nổi bật gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực ca nhạc, có thể kể đến: Gia Khiêm, Bùi Hà My, Quách Phú Thành (quán quân Thử tài siêu nhí), Nguyễn Minh Chiến (á quân Giọng hát Việt nhí 2018), Trịnh Nhật Minh (quán quân Giọng hát Việt nhí 2016), Chấn Quốc (á quân Giọng hát Việt nhí 2019), Bảo An, Bảo Ngọc, Bella Vũ, Minh Quân Piano (Siêu sao tài năng nhí), Phương Mỹ Chi (á quân Giọng hát Việt nhí 2013)..., Tiến Nhỏ - gương mặt nhí nổi từ... YouTube với tài đọc rap nhanh như gió.

Mới đây, tất cả các sao nhí này vừa được mời tham gia chương trình ca nhạc Little Star - Big Dream (Ngôi sao nhỏ, ước mơ lớn) vừa diễn ra tối 26.7 tại TP Hồ Chí Minh.

Ở mảng phim ảnh, các diễn viên nhí nổi bật và sở hữu nhiều vai diễn có Ngân Chi, Huy Khang, Duy Anh, Mai Cát Vi...

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Áp lực đè nặng ''sao nhí'': Có nên cho trẻ tham gia ngành giải trí từ bé?