''Café sáng'' trở lại VTV3 với diện mạo mới tràn đầy năng lượng

10/04/2021 09:30

Café sáng đã sẵn sàng hội ngộ cùng khán giả với một phiên bản mới mẻ, gần gũi, tràn đầy năng lượng, bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 12.4 trên VTV3.

Chiều 9.4 tại Hà Nội, Ban sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức công bố một phiên bản mới của Café sáng.

Năm 2020 đầy biến động vẫn còn rất nhiều dư âm cho tới hôm nay. Nhiều người vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống, giữa muôn vàn khó khăn mà đại dịch Covid-19 để lại… Café sáng đã chọn thời điểm này để trở lại trong một diện mạo mới, tiếp nối hành trình mang niềm vui, niềm hứng khởi, tình yêu cuộc sống đến với mọi người.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, Café sáng Mong muốn được trở thành người bạn thiết thân của khán giả, ghép lại nhiều "mảnh" cuộc sống sắc màu trong màn hình vô tuyến, mong muốn đưa tới những câu chuyện giản dị mà xúc cảm, những con người bình dị mà phi thường…

Café sáng phiên bản mới cũng sẽ giới thiệu với khán giả những điệu nhạc hay, những tác phẩm nghệ thuật mới, kết nối nghệ sĩ và người thưởng thức; đồng thời, cập nhật xu hướng, gợi ý, chỉ dẫn những nội dung gắn bó mật thiết với đời sống; mang tới nhiều hành trình hấp dẫn, những trải nghiệm lý thú, giới thiệu những vùng đất xinh đẹp khắp dải đất hình chữ S…

Những người thực hiện chương trình kỳ vọng 45 phút Café sáng sẽ ngập tràn cảm xúc tích cực, tươi sáng, là những gì khán giả cần dõi theo trước khi khởi động ngày mới.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải

Trong buổi họp báo chiều 9.4, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Đài Đài Truyền hình Việt Nam luôn luôn mong muốn đầu tư về nội dung, về hình thức và đặc biệt là sự đổi mới để phù hợp với xu hướng truyền hình, với cách tiếp cận trong thưởng thức nội dung và tạo nên tính hấp dẫn, lan tỏa những nội dung đó đến khán giả.

Là người đã đồng hành, theo dõi quá trình Ban sản xuất các chương trình giải trí, tôi tin rằng thay đổi format này của Café sáng sẽ là một phiên bản hấp dẫn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm, tài năng và cả trí tuệ của đội ngũ tâm huyết - những người đã xây dựng kênh VTV3 thành công - sẽ một lần nữa gây dấu ấn với công chúng, với khán giả trên VTV3 qua phiên bản mới của Café sáng".

Chú thích ảnh
Nhà báo Diệp Chi và nhà báo Tạ Bích Loan

Nhà báo Diệp Chi - đại diện cho những người thực hiện chương trình Café sáng - chia sẻ rằng câu nói đúng nhất để diễn tả về chương trình - theo cách khái quát nhất là: "Đây là cuộc "ra mắt" của một người bạn cũ đã gắn bó với đông đảo khán giả VTV3 kể từ năm 2012".

"Chúng tôi đã làm khảo sát xem khán giả thực sự quan tâm điều gì, muốn xem gì vào khung giờ 6 giờ 30. Họ cần những thông tin hữu ích thiết thân. Chương trình sẽ có câu chuyện mà họ vừa trao đổi trên Facebook với bạn bè tối qua. Sẽ có hành trình về với thiên nhiên. Sẽ có kết nối với nước ngoài qua phóng sự của các phóng viên thường trú VTV.

Chúng tôi cũng ưu tiên phái nữ. Chúng tôi giới thiệu rô bốt lau nhà, máy lọc không khí... Chúng tôi mong trở thành người thân thiết với người xem, đặc biệt là với phụ nữ".

Chú thích ảnh
Nhà báo Tạ Bích Loan chỉ đạo sản xuất "Café sáng"

Nhà báo Tạ Bích Loan, người chỉ đạo sản xuất, cho biết Café sáng chia sẻ những câu chuyện mà nhiều người quan tâm và cũng là nơi thể hiện tiếng nói của ban biên tập. Ở đó, có chỗ cho những vấn đề nóng của xã hội.

"Chủ đề nóng bỏng nhất năm qua là dịch Covid-19, chúng tôi cũng làm chương trình về đề tài đó, về những bác sĩ, công an… Chúng tôi nhìn đề tài từ góc mang tính giàu xúc cảm của con người, nó sẽ khác với bản tin thời sự của VTV1…" - chị nói.

Chú thích ảnh
Những người dẫn chương trình "Café sáng" phiên bản mới

Theo Thể thao & Văn hóa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ''Café sáng'' trở lại VTV3 với diện mạo mới tràn đầy năng lượng