Hình ảnh di tích Côn Sơn xuất hiện trong “Đại gia chân đất 10”

03/01/2020 11:08

​Phim hài Tết 2020 "Đại gia chân đất 10" do Hãng phim Bình Minh sản xuất có quay một phần bối cảnh ở khu di tích Côn Sơn.

Hình ảnh cầu Thấu Ngọc ở di tích Côn Sơn xuất hiện trong phim hài "Đại gia chân đất 10". Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết đoàn làm phim đã về ghi hình cách đây hơn 1 tháng. Hình ảnh xuất hiện trong phần đầu bộ phim hài trên được quay tại 2 công trình nổi tiếng ở khu di tích Côn Sơn là cầu Thấu Ngọc và sân đền thờ Nguyễn Trãi. 

Phim hài "Đại gia chân đất 10" vẫn xoay quanh câu chuyện về 2 người nông dân tên Tích và Sự nhưng được lồng ghép thêm cả chuyện "Táo quân" để tăng thêm tính hấp dẫn. Các vấn đề thời sự như ô nhiễm môi trường, tình nghĩa anh em, ngộ độc rượu... được đề cập trong phim. Phim hài này có sự tham gia của các nghệ sĩ Quang Tèo, Trung Hiếu, Thanh Tú, Thu Huyền…

BM

(0) Bình luận
Hình ảnh di tích Côn Sơn xuất hiện trong “Đại gia chân đất 10”