Phát hành số đặc biệt kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2.9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

29/08/2019 09:54

Hôm nay 29.8, Báo Hải Dương phát hành số đặc biệt kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2.9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.



Số báo này có nhiều bài, chuyên mục về Ngày Quốc khánh 2.9, thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Bài Từ Tuyên ngôn độc lập đến Di chúc của Bác (Văn Duy) khẳng định từ Tuyên ngôn độc lập 1945 đến Di chúc 1969, trong bất kỳ thời điểm nào, trước sau như một, ý chí chống xâm lược, bảo vệ tự do, độc lập, hòa bình và thống nhất nước nhà, xây dựng đất nước giàu mạnh trong Bác luôn mãnh liệt và nhất quán. Ý chí ấy truyền đến toàn quân, toàn dân ta thành ý chí của cả dân tộc, tạo nên sức mạnh vô biên.

Bài Ký ức ngày Độc lập (Ngọc Hùng) ghi lại hồi ức của nhiều cán bộ lão thành về quãng thời gian không thể nào quên từ khi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công đến sự kiện lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) ngày 2.9.1945.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, báo trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển 50 năm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã thực hiện được lời hứa "Tăng cường đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu xây dựng quê hương, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc" khi vĩnh biệt Người.

Cùng về chủ đề này, báo có các bài Nhớ ngày Bác đi xa (Khúc Hà Linh), Sáng tạo trong học và làm theo Bác (Hoàng Biên), Xây dựng đội ngũ cán bộ theo lời Bác dặn (Thu Minh)... Nửa thế kỷ đã trôi qua, lời thề trước anh linh của Bác vẫn in sâu trong trái tim nhân dân cả nước. Sau ngày Bác mất, cả dân tộc biến đau thương thành sức mạnh vững bước tiến lên xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ...

Sau 50 năm, đời sống kinh tế-xã hội của tỉnh đã có sự khởi sắc trên mọi mặt, gặt hái nhiều thành tựu. Khẳng định về những chuyển biến này, báo có các bài: Ninh Giang tự hào hai lần đón Bác (Lan Nguyễn), Nét mới thu hút vốn đầu tư trong nước (Phan Anh), An Thanh đi đầu xây dựng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu (Thanh Hà), Đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo dục (Danh Trung).

Trang Văn nghệ có truyện ngắn Cây đa lịch sử của Đỗ Xuân Thu; các tản văn: Viết với mùa thu (Hà Trọng Đạm), Tổ quốc nơi đầu sóng (Nguyễn Ngọc), Miên man tháng chín (Trần Văn Thiên), Gió mùa thu (Vũ Hoàng Luyến); chùm thơ của các tác giả: Xuân Thu, Nguyễn Hưng Hải, Lê Anh Phong, Vũ Kim Liên, Ngọc Lộc, Trần Văn Lợi, Nguyễn Huy, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Việt Thanh, Vũ Lệ Hương. Số báo đặc biệt mừng 74 năm Quốc khánh 2.9 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thay cho các số báo thời sự ngày 2 - 3.9 và số báo Hải Dương cuối tuần ngày 6.9.2019. Trong những ngày nghỉ lễ, tin tức được cập nhật trên www.baohaiduong.vn.

Mời bạn đón đọc!

(0) Bình luận
Phát hành số đặc biệt kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2.9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác