Xem gì trên báo Hải Dương ngày 11.1?

11/01/2021 06:28

Cuộc sống đảo lộn vì rét đậm, rét hại; Những sản phẩm nông nghiệp được gắn sao... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 11.1.


Giám sát những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực: Chiều 8.1, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và BCĐ công tác tôn giáo tỉnh triển khai công tác năm 2021... (trang 1).

Đừng quên "5K": Dịp nghỉ Tết dương lịch vừa qua, hình ảnh khá phổ biến tại nhiều khu vui chơi, giải trí trong tỉnh là người dân không đeo khẩu trang, dù biết mình đang ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người... (trang 1).

Lượng hàng tồn kho tăng cao: Theo Cục Thống kê tỉnh, năm 2020 nhiều ngành sản xuất có lượng sản phẩm tồn kho tăng cao so với năm 2019... (trang 2).

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 - 8 độ C. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4, trời tiếp tục rét đậm, rét hại... (trang 2).

Tưởng niệm 650 năm ngày mất danh nhân Chu Văn An: Sáng 8.1 (tức 26.11 năm Canh Tý), TP Chí Linh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 650 năm ngày mất danh nhân Chu Văn An tại đền thờ Chu Văn An ở núi Phượng Hoàng, phường Văn An (Chí Linh)... (trang 1).... (trang 3).

TP Hải Dương báo cáo kết quả xử lý vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 theo ngày: UBND TP Hải Dương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã thực hiện một số nhiệm vụ trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết Tân Sửu 2021... (trang 3).

Cuộc sống đảo lộn vì rét đậm, rét hại: Mấy ngày qua, nhiệt độ trung bình tại khu vực Hải Dương chỉ khoảng 9-10 độ C. Trời rét đậm, rét hại làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn: học sinh mầm non, tiểu học phải nghỉ học, số người nhập viện cấp cứu tăng mạnh... (trang 4).

Năm 2021, cần hơn 7.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh dự kiến nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2021 là hơn 7.000 tỷ đồng... (trang 5).

Những sản phẩm nông nghiệp được gắn sao: 72 sản phẩm OCOP đã được gắn sao đều mang tính đặc trưng, có khả năng phát huy thế mạnh bản sắc vùng miền như bánh đậu xanh, nếp cái hoa vàng... (trang 5).

Thực hiện nghiêm việc đóng cửa chợ Giống cũ: Mặc dù đã hết hạn hợp đồng kinh doanh tại chợ Giống cũ (xã Cổ Dũng, Kim Thành) nhưng nhiều hộ kinh doanh tại đây vẫn chây ỳ không chịu hợp tác với chính quyền địa phương để thanh lý hợp đồng, gây mất an ninh trật tự... (trang 7).

U70 vận chuyển gần nửa cân ketamine: Nguyễn Văn Hợi vừa vận chuyển gần nửa cân ketamine từ tỉnh Hòa Bình về Hải Dương thì bị phát hiện, bắt giữ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 11.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 11.1?