Xem gì trên báo Hải Dương ngày 11.9?

11/09/2020 08:03

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Nhiều điểm mới đáng chú ý: Bài 1: Khát vọng lớn và tầm nhìn xa hơn; Chao đảo làng nghề mộc... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 11.9.


Kẽ hở trong phòng chống dịch: Trong đợt 2 bùng phát dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 21 ca bệnh, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 18 ca tại cộng đồng. Trong những ca tại cộng đồng có 2 bệnh nhân đến khám, điều trị tại cơ sở y tế nhưng các cơ sở y tế này không phát hiện ra... (trang 1).

Dỡ bỏ phong tỏa khu vực ổ dịch 36 Ngô Quyền: Đúng 0 giờ ngày 11.9, khu vực nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) hết hạn phong tỏa cách ly y tế theo các quyết định của UBND tỉnh. TP Hải Dương dỡ bỏ phong tỏa... (trang 2).

Bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao: Sáng 10.9, chủ trì cuộc họp triển khai việc rà soát, quản lý bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải đi trước trong công tác này... (trang 2).

Đi lại thuận tiện giữa Hải Dương với Hải Phòng và Quảng Ninh: Theo đánh giá của một số cảnh sát giao thông Hải Dương làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 18, lượng phương tiện đi lại giữa hai tỉnh Hải DươngQuảng Ninh qua tuyến này ước tăng từ 50-60% so với thời điểm tỉnh Quảng Ninh thiết lập các chốt kiểm soát liên ngành... (trang 2).

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Nhiều điểm mới đáng chú ý: Bài 1: Khát vọng lớn và tầm nhìn xa hơn: Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng công phu, chu đáo và đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Báo Hải Dương trân trọng giới thiệu loạt bài của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện về một số điểm mới đáng chú ý của dự thảo này... (trang 3).

Chao đảo làng nghề mộc: Dịch Covid-19 đã khiến những hộ làm nghề mộc gặp nhiều khó khăn. Người buôn gỗ bán chậm, hàng tồn kho lớn... (trang 4).

Cải tạo cảnh quan khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc: Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đang khẩn trương cải tạo cảnh quan để phục vụ nhân dân về tham quan, chiêm bái trong Lễ hội mùa thu năm nay... (trang 5).

Xung quanh vụ xô xát ở xã Vĩnh Hưng: Ngày 28.12.2019, tại cổng nhà bà Phạm Thị Thu (sinh năm 1958) ở thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) xảy ra vụ xô xát giữa bà Thu và chị Phạm Thị Châm (sinh năm 1971, ở cùng thôn Vĩnh Lại)... (trang 7).

Bãi lốp xe cũ cạnh quốc lộ 37: Từ lâu cạnh quốc lộ 37 đoạn qua xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) tồn tại một bãi tập kết săm lốp xe cũ... (trang 7).

Một doanh nghiệp bị phạt 510 triệu đồng do tự ý sử dụng mặt bằng khi chưa được bàn giao: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã quyết định xử phạt Công ty TNHH Bao bì Packco Việt Nam (Thanh Miện) 510 triệu đồng do vi phạm các quy định trong lĩnh vực đất đai... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 11.9 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 11.9?