Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.2?

14/02/2020 07:06

Ứng phó dịch bệnh Covid-19: Doanh nghiệp FDI điều chỉnh sản xuất; Kinh Môn: Khó xử lý rác thải đô thị... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 14.2.

Ứng phó dịch bệnh Covid-19: Doanh nghiệp FDI điều chỉnh sản xuất: Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chủ động thay đổi kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chuyển sang nhập nguyên phụ liệu từ thị trường khác ngoài Trung Quốc để ứng phó với dịch bệnh Covid-19... (trang 3).

Bỏ trốn khỏi nơi cách ly là một tội ác: Những ngày qua, dư luận cả nước thực sự bất bình về việc một số người bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-2019... (trang 1).

Kinh Môn: Khó xử lý rác thải đô thị: Xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung là biện pháp tốt nhất nhằm giải quyết triệt để lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của thị xã Kinh Môn... (trang 4).

Người vun đắp tình yêu bóng bàn cho trẻ: Đã thành thói quen, cứ vào khoảng 17 giờ hằng ngày sân nhà bà Phan Thị Nhật Quang (70 tuổi) ở thôn Tân Thành, xã Kim Anh (Kim Thành) lại rộn rã bởi các em thiếu nhi tập bóng bàn... (trang 5).

Thôn Đụn xây dựng đời sống văn hóa: Về thôn Đụn, xã Nam Hồng (Nam Sách), nhiều người ngạc nhiên vì sự đổi thay ở nơi đây... (trang 5).

Cơ sở bình yên hơn khi có công an chính quy: Sau 2 đợt bố trí công an chính quy về các xã, thị trấn, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương có chuyển biến tích cực... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Khẩn trương phối hợp xây cầu qua sông Luộc: Chiều 13.2, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng cầu qua sông Luộc tại huyện Ninh Giang... (trang 1).

Chủ động tham mưu, hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp: Sáng 13.2, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và triển khai công tác Đảng, đoàn thể năm 2020... (trang 1).

Phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm nay: Năm 2020, tỉnh ta phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo so với tổng số hộ nghèo cuối năm 2019 (chiếm 26,18%), giảm 2.000 hộ cận nghèo (chiếm 11,93%)... (trang 2).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện: Trong hai ngày 12 và 13.2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020... (trang 2).

Cuộc thi "Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế": Hải Dương có tác giả giành giải khuyến khích: Sáng 13.2, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với BHXH địa phương để tổng kết, trao giải Cuộc thi "Viết về BHXH, bảo hiểm y tế"... (trang 2).

Các nơi chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tất cả các lễ hội đầu xuân trong tỉnh đều đã tạm dừng tổ chức theo chỉ đạo của cấp trên để tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19... (trang 2).

Hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột: Năm nay, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột và tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền về kế hoạch diệt chuột.... (trang 2).

4 huyện hoàn thành thu lệ phí môn bài: Đến hết ngày 12.2, đã có 4huyện trong tỉnh hoàn thành thu lệ phí môn bài là Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng và Bình Giang.... (trang 2).

Giá gia cầm giảm mạnh: Theo nhiều hộ chăn nuôi gà, vịt ở các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Nam Sách và TP Chí Linh, hiện giá các loại gia cầm này giảm mạnh so với trước Tết.... (trang 2).

Từ ngày 16.2, trời rét đậm: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều tối 15.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh ta... (trang 2).

TP Hải Dương: Yêu cầu dừng bán hàng ăn uống không bảo đảm vệ sinh trên đường phố: Để phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, UBND TP Hải Dương chỉ đạo UBND các phường, xã yêu cầu các hộ dân dừng bán hàng đồ ăn uống không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên đường phố, khu vực quảng trường, nhất là các tuyến đường như Trường Chinh, Thống Nhất, Lê Thanh Nghị, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão... (trang 3).

Không bán chạy gia súc, gia cầm mắc bệnh: Sáng 13.2, huyện Thanh Hà triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020... (trang  3).

Kim Thành: Không tổ chức lễ phát động Tết trồng cây: Để phòng dịch bệnh Covid-19, huyện Kim Thành sẽ không tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân năm nay ở cả hai cấp huyện và xã... (trang 4).

Cẩm Giàng: Đề nghị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt cho 6 xã: UBND huyện Cẩm Giàng đã đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở 6 xã là Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng và Thạch Lỗi tại Công ty CP Môi trường APTSeraphin Hải Dương... (trang 4).

Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” trên toàn quốc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” trên phạm vi toàn quốc nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách cho học sinh và sinh viên... (trang 5).

Các đội tuyển thể thao dừng tập huấn dã ngoại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh yêu cầu các đội tuyển thể thao dừng tập huấn dã ngoại trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19... (trang 5).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 14.2 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.2?