Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.7?

14/07/2020 07:16

Nâng tầm du lịch tâm linh; Giảm 30% thuế thu nhập: Liệu có giúp doanh nghiệp vượt khó?... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 14.7.

Đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện ngành giáo dục: Chiều 13.7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020... (trang 1).

Hơn 20 nhóm nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh: Qua giám sát, tiếp xúc, nắm bắt nguyện vọng của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp được hơn 20 nhóm nội dung gửi đến chất vấn tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh tới đây... (trang 2).

Giải quyết việc làm đạt 29,1% kế hoạch: Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh giải quyết việc làm trong nước cho 10.350 lao động, đạt 29,1% kế hoạch năm ... (trang 2).

Giảm 30% thuế thu nhập: Liệu có giúp doanh nghiệp vượt khó?: Việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ nộp thuế năm 2020 hầu như không có tác dụng đối với đa phần doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vì nhiều doanh nghiệp làm ăn không có lãi hoặc đã ngừng hoạt động... (trang 3).

Chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức cao: Tỷ lệ giới tính khi sinh của Hải Dương là 115,2 bé trai/100 bé gái, thấp hơn mức chung của vùng đồng bằng sông Hồng (115,5 bé trai/100 bé gái) và cao hơn toàn quốc (111,5 bé trai/100 bé gái)... (trang 3).

Khẩn trương chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Ngày 13.7, Sở Giáo dục và Đào tạo phát phù hiệu giám thị, tem niêm phong bài thi... cho các Hội đồng thi lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trong tỉnh... (trang 3).

Nâng tầm du lịch tâm linh: Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế trong du lịch tâm linh, nhưng thực tế thời gian qua, việc khai thác những tiềm năng này ở huyện Ninh Giang chưa thực sự hiệu quả. Địa phương cần quan tâm hơn để phát huy vốn quý này... (trang 4).

Định kỳ luân chuyển cán bộ “một cửa”: Mỗi nơi một kiểu: "Không ít hơn 6 tháng và không nhiều hơn 24 tháng mỗi đợt" - đó là quy định về thời hạn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến bộ phận “một cửa” cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 61 ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính... (trang 5).

Số đảng viên mới được kết nạp tiếp tục giảm: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp được 591 đảng viên, giảm 245 đảng viên so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 556 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018 ... (trang 5).

Băn khoăn về quy định đổi màu biển số ô tô kinh doanh: Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16.6.2020 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tất cả ô tô hoạt động kinh doanh phải đổi từ biển kiểm soát màu trắng sang màu vàng... (trang 6).

Những “mũi tên độc” hướng về Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng: Từ đầu năm 2020 đến nay, khi chúng ta tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các mạng xã hội xuất hiện khá nhiều bình luận thiếu thiện cảm, ác ý hướng về Việt Nam như những “mũi tên độc”... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 14.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.7?