Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.9?

13/09/2020 21:09

Người lao động xoay xở kiếm sống; Phó Giám đốc bệnh viện bị tố quỵt tiền... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 14.9.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và tổ chức tốt nhiệm vụ năm học mới: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 11.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích cùng sự cố gắng của ngành giáo dục trong năm học qua... (trang 1).

Phê duyệt biểu trưng chính thức của tỉnh Hải Dương: Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt biểu trưng (logo) chính thức của tỉnh Hải Dương. Theo đó, biểu trưng được chọn là tác phẩm đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Hải Dương, có mã số M171 của tác giả Nguyễn Đức Tiến Long ở phố Tuy An (TP Hải Dương)... (trang 1).

Hãy để tiếng Anh là môn học chính: Trong phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay, tiếng Anh là môn duy nhất có điểm trung bình dưới 5 (4,58 điểm) và mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm.... (trang 1).

Chuẩn bị xuất bản bộ sách Lịch sử tỉnh Hải Dương: Bộ sách trên được thực hiện theo Đề án biên soạn lịch sử tỉnh Hải Dương từ khởi thủy đến năm 2015 do UBND tỉnh phê duyệt ngày 6.8.2015... (trang 2).

Hải Dương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn cầu Quang Thanh: Sáng 11.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cùng lãnh đạo huyện Thanh Hà đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Quang Thanh nối xã Thanh Cường (Thanh Hà) với xã Quang Hưng (huyện An Lão, TP Hải Phòng)... (trang 2).

Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế: Trong phương hướng và mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và 2035, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: "... huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là về vị trí địa lý, di sản văn hóa và bản sắc con người xứ Đông nhằm phát triển Hải Dương nhanh và bền vững với ba trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao; dịch vụ chất lượng cao"... (trang 3).

Gỡ bỏ thêm 7 vùng cách ly tế trong các ngày 14 và 15.9: Theo quyết định của UBND tỉnh, từ 0 giờ ngày 14.9 gỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với khu phố Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách), đoạn từ số nhà 158 - 228; ngõ số 10 Trần Văn Giáp, đoạn từ đầu ngõ đến số nhà 34; các gia đình, cơ quan thuộc khu phố Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ số nhà 84 - 157 (cùng ở TP Hải Dương)... (trang 3).

Chương trình OCOP: Sản phẩm từ tỏi hút khách hàng: Trong Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2020 của tỉnh, các sản phẩm từ tỏi đang chiếm ưu thế... (trang 4).

Người lao động xoay xở kiếm sống: Dịch Covid-19 đã làm cho không ít doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động nên người lao động phải xoay xở kiếm kế sinh nhai, đời sống gặp rất nhiều khó khăn... (trang 5).

Hỗ trợ 1.723 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh: Đến ngày 10.9, các công đoàn cấp trên cơ sở đã hỗ trợ 1.723 người lao động với tổng số tiền hơn 851 triệu đồng... (trang 5).

Phó Giám đốc bệnh viện bị tố quỵt tiền: Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương thừa nhận có vay của một người dân số tiền lớn nhưng hiện chưa có khả năng trả nợ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 14.9 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.9?