Xem gì trên báo Hải Dương ngày 17.11?

16/11/2020 21:17

Thanh Miện quan tâm đầu tư y tế cơ sở; Xã Hồng Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 17.11.



Hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong năm 2020: 
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh sẽ diễn ra 1,5 ngày, từ ngày 23-24.11.2020... (trang 1).

Công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động kiêm nhiệm: Công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" của Văn phòng UBND tỉnh... (trang 1).

Một người quê Hải Dương lọt vào bảng xếp hạng 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới: Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1963, quê ở thôn Huề Trì, phường An Phụ, Kinh Môn) đang sinh sống ở TP Hà Nội, Trưởng Ban Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội) xếp hạng thứ 5.789 trong tổng số 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 do Tạp chí PLoS Biology của Mỹ công bố... (trang 2).

Trường THCS Lê Quý Đôn: Học phí tăng từ 103.000-225.000 đồng/học sinh/thángSáng 16.11, lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) cho biết UBND tỉnh đã quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí Trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2020-2021... (trang 2).

Giá rươi chính vụ tăng từ 40.000- 50.000 đồng/kg: Người dân các xã Chí Minh, An Thanh, Quang Trung (Tứ Kỳ) đang thu hoạch rươi chính vụ... (trang 2).

Tư tưởng lạc hậu làm gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh: Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh nhưng Hải Dương vẫn nằm trong số 10 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước, theo xu hướng tỷ lệ bé trai nhiều hơn bé gái... (trang 3).

Triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp Từ ngày 1.1-1.7.2021, huyện Thanh Miện sẽ triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho toàn bộ người từ 14 tuổi trở lên trong huyện... (trang 4).

Thanh Miện quan tâm đầu tư y tế cơ sở: Thời gian qua, hệ thống y tế cơ sở ở huyện Thanh Miện được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, ngày càng hoàn thiện, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... (trang 4).

Xã Hồng Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V, Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Phong (Nam Sách) đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp... (trang 5).

Chuyện cũ vẫn mới: Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 10 tháng đầu năm nay, toàn quốc đã xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông làm 5.456 người chết, 8.630 người bị thương; giảm 18,23% số vụ, giảm 13,64% số người chết và 20,63% số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái... (trang 7).

Đốt trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường ở thị trấn Gia Lộc: Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở thị trấn Gia Lộc bức xúc vì tình trạng đốt rác thải ở bãi rác tập trung của thị trấn, gây ô nhiễm môi trường... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 17.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 17.11?