Xem gì trên báo Hải Dương ngày 2.12?

02/12/2019 07:09

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sát thực tế; Xã Hồng Phong: Người chết vẫn có tên trong danh sách trợ cấp bảo trợ xã hội... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 2.12.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sát thực tế: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh lần này có nhiều nét mới, huy động lực lượng tham gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn tập sát với thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh... (trang 3).

Để bóng đá không “xây nhà từ nóc”: Hải Dương có thể sắp có đội bóng đá chuyên nghiệp. Thông tin đó không khỏi khiến người yêu bóng đá tỉnh nhà phấn khởi bởi vì từ khi những cầu thủ quê Hải Dương tỏa sáng trong đội tuyển U23, tuyển quốc gia, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao tỉnh ta không thành lập đội bóng đá chuyên nghiệp của riêng mình... (trang 1).

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV/AIDS: Biện pháp mới ngăn ngừa lây nhiễm: Tháng 12 này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh sẽ triển khai biện pháp PrEP (điều trị dự phòng trước phơi nhiễm cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS)... (trang 4).

Tứ Kỳ gấp rút về đích: Là địa phương "đội sổ" trong xây dựng nông thôn mới nên trong giai đoạn nước rút này, huyện Tứ Kỳ đang nỗ lực bứt phá để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh... (trang 5).

Long Xuyên xây dựng HTX kiểu mẫu: Đáp ứng yêu cầu của thực tế sản xuất, HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Long Xuyên (Bình Giang) không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, nỗ lực trở thành HTX kiểu mẫu, điển hình của huyện... (trang 5).

Xã Hồng Phong: Người chết vẫn có tên trong danh sách trợ cấp bảo trợ xã hội: Người dân xã Hồng Phong (Ninh Giang) phản ánh một số cán bộ có sai phạm trong thực hiện trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội. Có những người đã chết từ nhiều tháng trước nhưng vẫn có tên trong danh sách hưởng trợ cấp... (trang 7).

HĐND các đơn vị hành chính cấp xã mới đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất: Sáng 1.12, HĐND của 22 xã, thị trấn mới thành lập trên cơ sở sắp xếp 49 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 788 ngày 16.10.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND xã... (trang 1).

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ: Ngày mai 3.12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chia thành 2 tổ tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Giàng và Tứ Kỳ để báo cáo kết quả, nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV... (trang 1).

Chiều 6.12: Các hội đồng xét tuyển nhận đề, đáp án phỏng vấn xét tuyển giáo viên: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung tổ chức thi phỏng vấn kỳ xét tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2019... (trang 2).

Hơn 100 vận động viên tham gia Giải chạy việt dã TP Chí Linh: Sáng 30.11, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Chí Linh tổ chức Giải chạy việt dã TP Chí Linh năm 2019... (trang 2).

Sở Y tế yêu cầu phát hiện và xử trí kịp thời tai biến do gây tê: Sở Y tế vừa yêu cầu các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về dự phòng, phát hiện và xử trí các biến chứng của thuốc tê cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng làm công tác gây mê hồi sức và hồi sức cấp cứu... (trang 2).

Thay đổi thông tin bảo hiểm theo đơn vị hành chính mới từ tháng 1.2020: Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, từ ngày 1.12, các đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động nhưng các thông tin, chế độ, chính sách về người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hưởng trợ cấp vẫn giữ nguyên như trước đây... (trang 2).

Công ty Xi măng Phúc Sơn: Giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định: Ngày 1.12, Công ty Xi măng Phúc Sơn ở phường Phú Thứ (thị xã Kinh Môn) đã ký biên bản thỏa thuận với 50 lao động (LĐ) ở bộ phận đóng bao bị cho thôi việc đột ngột từ ngày 28.11... (trang 2).

Giá hành khô tăng kỷ lục: Theo một số người dân ở huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn, giá hành khô đang ở mức cao kỷ lục... (trang 2).

Hỗ trợ thủ tục tiếp nhận tro cốt nạn nhân thiệt mạng tại Anh: Văn phòng UBND tỉnh đã hỗ trợ thủ tục tiếp nhận và bàn giao tro cốt anh Trần Ngọc H. (sinh năm 2001), trú tại phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) cho gia đình... (trang 2).

Không khí lạnh mạnh hơn gây mưa, rét: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên từ ngày 2.12, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ rải rác... (trang 2).

Cẩm Giàng: 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020: Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Giàng, năm 2020, huyện có 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu là Cao An và Đức Chính... (trang 5).

Nông dân Gia Lộc tích tụ hơn 300 ha ruộng đất: Đến nay, huyện Gia Lộc có 27 mô hình tích tụ ruộng đất quy mô 5 ha/mô hình trở lên; tổng diện tích 303,7 ha, tăng 252 ha so với năm 2016... (trang 5).

14 lô đất ở xã Vĩnh Hồng trúng đấu giá bằng nửa giá thị trường: Ngày 29.10, UBND huyện Bình Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở điểm dân cư mới, thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang... (trang 7).

Xét xử nhóm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ: Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo phạm tội cướp giật tài sản là Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1990, ở xã Thanh Khê, Thanh Hà); Nguyễn Tiên Đạt (sinh năm 1991, ở xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ); Phạm Văn Tẫn (sinh năm 1985, ở xã Toàn Thắng, Gia Lộc) và Nguyễn Anh Tùng (sinh năm 1997, ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương)... (trang 7).

Truy nã kẻ giả danh công an bắt giữ người trái phép: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Phạm Thành Đồng trú tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn vì tội "Bắt người trái pháp luật"... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 2.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 2.12?