Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28.2?

28/02/2020 06:36

Quan tâm xử lý chất thải chăn nuôi; Nổ mìn gây nứt nhà dân?... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 28.2.

Quan tâm xử lý chất thải chăn nuôi: Xử lý chất thải chăn nuôi trước khi đưa ra môi trường rất quan trọng. Nếu không xử lý tốt thì đây có thể là nguồn phát sinh, lây lan nhiều loại dịch bệnh... (trang 4).

Báo cáo chính trị phải "đúng, trúng": Cách đây chưa lâu, tôi có dịp phỏng vấn một đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy cấp xã về việc xây dựng văn kiện, mà cụ thể là báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở... (trang 1).

Vì sao thiếu thí sinh đăng ký thi tuyển giáo viên?: Hiện nay, thí sinh tham dự thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 của tỉnh đã hết thời gian nộp hồ sơ tại các Hội đồng thi tuyển giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố ... (trang 3).

Công ty Xi măng Hoàng Thạch: Sử dụng bùn, rác thải trong sản xuất xi măng: Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Công ty Xi măng Hoàng Thạch) đã nghiên cứu để sử dụng bùn thải và rác thải làm nguyên liệu trong sản xuất xi măng... (trang 4).

Phong trào thể dục thể thao đảo lộn vì Covid-19: Dịch Covid-19 không chỉ làm ảnh hưởng tới phong trào thể dục, thể thao quần chúng mà còn tác động xấu tới việc tập luyện của các đội tuyển thể thao chuyên nghiệp của tỉnh... (trang 5).

Chủ doanh nghiệp mê làm bóng đá chuyên nghiệp: "Trong tương lai gần tôi sẽ thành lập hẳn một công ty bóng đá. Tôi hy vọng Hải Dương sẽ sớm có đội tuyển bóng đá thi đấu ở Giải bóng đá vô địch quốc gia" ... (trang 5).

Nổ mìn gây nứt nhà dân?: Người dân kiến nghị nhà cửa, công trình xây dựng bị nứt do Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi chi nhánh Hải Dương nổ mìn khai thác than gây ra đã 2 năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Xây dựng khu công viên thị chính thành điểm tham quan hấp dẫn: Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 133 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... (trang 1).

Bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên ngành y: Chiều 27.2, đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về công tác phòng chống dịch Covid-19... (trang 1).

Không tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình: UBND tỉnh vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020... (trang 2).

Huyện ủy Cẩm Giàng: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình đại hội... (trang 2).

Trên 97% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh vừa được Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (đạt 97,4%)... (trang 2).

Chí Linh: Xây dựng thêm 2 vùng vải xuất khẩu: Năm nay, TP Chí Linh xây dựng thêm 2 vùng vải xuất khẩu tại xã Lê Lợi (5 ha) và phường Bến Tắm (4 ha)... (trang 2).

Xây dựng 3 tình huống khi xảy ra dịch cúm A/H5N1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng 3 tình huống khi xảy ra dịch cúm A/H5N1 và các chủng virus cúm nguy hiểm khác trên gia cầm và ở ngườ ... (trang 2).

Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh: Đăng tải gần 1.000 tin, bài: Sau khi đi vào hoạt động từ tháng 9.2018, đến nay Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh đã đăng tải gần 1.000 tin, bài, ảnh... (trang 2).

Ngành điện sử dụng mẫu hóa đơn điện tử mới từ 1.3: Từ ngày 1.3, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương sẽ triển khai thanh toán tiền điện theo mẫu hóa đơn điện tử, thông báo tiền điện mới... (trang 2).

TP Hải Dương: Một số giáo viên nước ngoài dừng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm: Theo đại diện một số trung tâm ngoại ngữ ở TP Hải Dương, sau khi UBND tỉnh có chỉ đạo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ vì dịch Covid-19, hầu hết các trung tâm ngoại ngữ có thuê giáo viên người nước ngoài cũng dừng dạy học... (trang 2).

Nam Sách: 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều đi xe máy: Từ ngày 1.1 đến nay, có 99 trường hợp vi phạm giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Nam Sách xử phạt theo Nghị định 100/2019/ NĐ-CP... (trang 2).

Thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch: Sáng 27.2, Tỉnh đoàn triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên với chủ đề "Thanh niên tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp"... (trang 3).

Lắp đặt 10 trạm quan trắc tự động: UBND tỉnh đã chấp thuận 10 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động, trong đó có 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt là Nhân Huệ (TP Chí Linh); Cống Tranh (Bình Giang); Chùa Khu (Ngô Quyền), My Động (Hồng Phong, cùng huyện Thanh Miện); Mậu Duyệt (Cẩm Giàng)... (trang 4).

Chấn chỉnh dịch vụ trông giữ xe tại đền Tranh: UBND xã Đồng Tâm (Ninh Giang) vừa thông báo chấm dứt hợp đồng với tổ dịch vụ trông giữ xe tại đền Tranh do ông Nguyễn Đình Quân làm đại diện... (trang 5).

Bố trí hợp lý đèn tín hiệu được phép rẽ phải tại các ngã tư: Theo quy định, tất cả phương tiện và người đi bộ đều phải dừng lại khi gặp đèn đỏ. Tại TP Hải Dương, một số ngã tư có đèn tín hiệu giao thông kèm theo một đèn phụ cho phép các phương tiện được rẽ phải khi đèn đỏ... (trang 7).

Lừa đảo bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 650 triệu đồng để đánh bạc online: Chiều 27.2, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Bích Thùy (sinh năm 1992, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 28.2 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28.2?