Xem gì trên báo Hải Dương ngày 30.7?

30/07/2020 07:22

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; Nhiều cơ sở y tế chủ động phòng chống dịch... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 30.7.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Dừng tổ chức tham quan, du lịch tại miền Trung: 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng tổ chức tham quan, du lịch tại tất cả các tỉnh, thành phố ở miền Trung... (trang 1).

Chỉ số sản xuất công nghiệp thấp nhất trong 10 năm qua: Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của tỉnh tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019... (trang 1).

Gần 2.200 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT: Sáng 29.7, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020... (trang 2).

Phát động đợt thi đua cao điểm "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng": Sáng 29.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Đại hội Đảng bộ Quân khu 3, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khai mạc Hội thi giảng dạy chính trị năm 2020... (trang 2).

Hơn 70 cán bộ, nhân viên y tế phải tự cách ly tại nhà: Đến chiều 29.7, hơn 40 cán bộ, nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế huyện Kim Thành và 30 người làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà vẫn phải tự cách ly tại nhà do đi du lịch ở Đà Nẵng về... (trang 3).

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng: Những bất cập về cơ chế, chính sách, sự đòi hỏi không chính đáng của một bộ phận người dân, chính quyền địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, cán bộ chuyên môn thiếu trách nhiệm… là những nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án bị tắc... (trang 4).

Nhiều cơ sở y tế chủ động phòng chống dịch: Nhiều cơ sở y tế trong tỉnh đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch, chuẩn bị giường bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế... để ứng phó với từng cấp độ dịch trong tình hình mới... (trang 5).

Hiệu quả nghề nuôi ong lấy mật ở Kinh Môn: Phát huy lợi thế có diện tích rừng lớn, nguồn hoa phong phú từ rừng và vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân ở thị xã Kinh Môn đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật... (trang 6).

Chiêu trò cũ, người dân vẫn bị lừa: Đầu tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) được chị L.T.P. (36 tuổi, trú tại TP Chí Linh) trình báo bị lừa mất 838 triệu đồng... (trang 7).

Triệt phá tụ điểm ma túy ở Gia Lộc, thu giữ nhiều súng, kiếm: Hồi 11 giờ 50 ngày 28.7, Công an huyện Gia Lộc tổ chức nhiều mũi trinh sát tiếp cận, bắt quả tang Đoàn Thị Cúc (37 tuổi, ở khu dân cư số 6, thị trấn Gia Lộc) đang bán ma túy trái phép tại nhà cho 2 đối tượng... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 30.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 30.7?