Xem gì trên báo Hải Dương ngày 6.12?

06/12/2019 07:55

30 năm xây dựng "ngôi nhà chung" của cựu chiến binh; Không rào chắn hết lối đi của dân... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 6.12.

30 năm xây dựng "ngôi nhà chung" của cựu chiến binh: Hoạt động của các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh ngày càng phong phú, thiết thực, góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân... (trang 3).

Vấn nạn cuộc gọi rác: "A lô, công ty em đang có một dự án bất động sản, đầu tư rất hiệu quả. Nếu chị quan tâm cho em xin vài phút để tư vấn". Những cuộc gọi kiểu như thế này chắc hẳn đã khá quen thuộc với nhiều người... (trang 1).

Nước An Kim Hải còn sạch?: Thời gian qua, hệ thống thủy nông An Kim Hải chịu nhiều tác động của các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước... (trang 4).

“Hoàng tử” làng chèo: Có một thời cứ vai hoàng tử, vua chúa trong các vở của chiếng chèo xứ Đông lại được giao cho nghệ sĩ Sỹ Thuật... (trang 5).

Không rào chắn hết lối đi của dân: Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương làm rào chắn tại vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông là cần thiết nhưng cũng nên để lối ra vào cho hộ dân có đất giáp mặt đường... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếpphải phù hợp với từng đối tượng: Ngày 5.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... (trang 1).

Thực hiện tốt các bước xử lý tình huống trong diễn tập khu vực phòng thủ: Ngày 4.12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019... (trang 2).

Trang bị kỹ năng tham gia tố tụng hành chính: Sáng 5.12, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính cho lãnh đạo, cán bộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, đại diện thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy... (trang 2).

Tích cực chuẩn bị xét tuyển giáo viên: Chiều 5.12, Hội đồng xét tuyển giáo viên huyện Kim Thành tổ chức phỏng vấn thí sinh trong kỳ xét tuyển giáo viên năm 2019... (trang 2).

Sản phẩm OCOP của Kinh Môn đều đạt từ 3-5 sao: Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của thị xã Kinh Môn vừa xếp hạng sản phẩm năm 2019... (trang 2).

Kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong quá trình thẩm định giá: Chiều 5.12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020... (trang 2).

Nuôi cá công nghệ sông trong ao cho năng suất cao: Sáng 5.12, UBND huyện Gia Lộc tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt theo hướng công nghệ cao sông trong ao trên địa bàn tỉnh Hải Dương”... (trang 2).

Khu dân cư mới Cẩm Điền - Lương Điền: Trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án: Sáng 5.12, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất cho Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương (chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư mới Cẩm Điền - Lương Điền)... (trang 2).

Cháy rừng ở Kinh Môn: Khoảng 13 giờ ngày 5.12, tại xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn) xảy ra cháy rừng... (trang 3).

2 công ty được phép liên kết xử lý chất thải: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh liên kết với Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh xử lý các chất thải nguy hại... (trang 4).

Kim Thành: Đề nghị chuyển rác sinh hoạt của 7 xã vào nhà máy xử lý rác: UBND huyện Kim Thành đề nghị UBND tỉnh cho phép 7 xã của huyện là Thượng Vũ, Phúc Thành, Kim Liên, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính và Bình Dân được thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt vào nhà máy xử lý rác thải tại xã Việt Hồng (Thanh Hà)... (trang 4).

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương:Xin bỏ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ: Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép được bỏ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đối với 12 trạm biến áp (TBA) 110kV và Phân xưởng cơ điện của công ty... (trang 4).

Còn 4 doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 8 doanh nghiệp được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận (còn hiệu lực) hoặc xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất... (trang 4).

4 huyện không tham gia Giải bóng bàn câu lạc bộ nhà văn hóa thôn, khu dân cư: Sáng 6.12, Giải bóng bàn câu lạc bộ nhà văn hóa thôn, khu dân cư văn hóa tỉnh Hải Dương năm 2019 khai mạc tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh... (trang 5).

Bình Giang khai thác hiệu quả nhà luyện tập thể thao: Sau gần 2 năm đưa vào khai thác, nhà luyện tập thể thao đa năng nằm trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Giang đã trở thành nơi luyện tập thường xuyên của đông đảo người dân... (trang 5).

Nên thu gom bao xốp và túi nilon bọc ổi: Người dân vùng trồng ổi ở huyện Thanh Hà thường sử dụng bao xốp và túi nilon để bọc quả nhằm hạn chế những ảnh hưởng của thời tiết bất thuận và tránh sâu bệnh... (trang 7).

Làm rõ đối tượng dàn dựng hình ảnh “người mặc đồ đen” ở Thanh Hà: Chiều 5.12, đại diện Công an huyện Thanh Hà cho biết đơn vị đã xác minh, làm rõ việc đối tượng Đặng Như Chiến (19 tuổi ở thôn Đoài, xã Hồng Lạc, Thanh Hà) đăng tải hình ảnh, thông tin thất thiệt lên mạng xã hội... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 6.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 6.12?