Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 13.9?

13/09/2019 07:51

Ô nhiễm nguồn nước sản xuất nước sạch; Nét đẹp Trung thu truyền thống ở thị trấn Cẩm Giàng... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 13.9.

Ô nhiễm nguồn nước sản xuất nước sạch: Nhiều hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước như giết mổ gia súc, gia cầm, thau rửa vật liệu xây dựng, neo đậu tàu thuyền, nuôi thả cá lồng... chưa được quản lý chặt chẽ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước khai thác phục vụ sản xuất nước sạch trong tỉnh... (trang 4).

"Giữ trọn ước mơ" cho học sinh: Vừa bước vào đầu năm học, tôi đã nhận được thông báo qua sổ liên lạc điện tử của nhà trường nơi các con tôi đang học nhắc nhở về việc bảo đảm an toàn giao thông cho các con như không đưa đón con bằng xe tự chế, phải đội mũ bảo hiểm nếu đưa con đi học bằng xe mô tô, xe gắn máy... (trang 1).

Nét đẹp Trung thu truyền thống ở thị trấn Cẩm Giàng: Tết Trung thu không chỉ là ngày vui của trẻ em mà là dịp vui chung của mọi gia đình ở thị trấn Cẩm Giàng. Dù nhiều nơi đã mai một nhưng ở đây vẫn duy trì nhiều tục lệ đẹp dịp Trung thu như tự làm lân, treo giải cho các đội lân... (trang 3).

Đường bộ quá tải- đường sắt, đường sông chưa tròn vai. Bài cuối: Lãng phí tiềm năng đường sông: Mặc dù Hải Dương có hệ thống đường sông dày đặc, nhưng việc phát triển vận tải còn hạn chế, gây lãng phí tiềm năng và gia tăng áp lực lên vận tải đường bộ... (trang 4+5).

Tục đổi chiếu ở đền Kiếp Bạc: Đã 8 thế kỷ trôi qua nhưng truyền thuyết về việc muốn chữa “bệnh Phạm Nhan” phải lên đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo (Chí Linh) đổi chiếu vẫn được lưu truyền... (trang 5).

Hiệu quả bước đầu thực hiện biệt phái thẩm phán trung cấp: Thẩm phán làm việc tại Tòa án Nhân dân (TAND) cấp huyện song vẫn tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trực tiếp tham gia xét xử một số vụ án của tòa cấp tỉnh... (trang 7).

Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 33 tập thể, cá nhân: Sáng 12.9, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019 cho các tập thể cá nhân trong tỉnh... (trang 1).

Rộn rã Đêm hội trăng rằm - thắp sáng ước mơ: Tối 12.9 (tức 14.8 âm lịch), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với UBND huyện Thanh Hà tổ chức Tết Trung thu năm 2019 với chủ đề “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Dương” tại thị trấn Thanh Hà... (trang 1).

Đảng bộ TP Chí Linh: Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xong trong tháng 12 năm nay: Thành ủy Chí Linh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025... (trang 2).

Đền Chu Văn An đón khoảng 10.000 lượt khách dịp đầu năm học mới: Từ ngày 1-10.9, đền thờ thầy giáo Chu Văn An thuộc phường Văn An (TP Chí Linh) đón khoảng 10.000 lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018... (trang 2).

Các địa phương chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân: Sáng 12.9, các huyện Kinh Môn, Bình Giang, Thanh Hà tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019... (trang 2).

Diện tích lúa mùa bị bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tăng gấp 10 lần: Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đang gây hại nặng và lây lan trên diện rộng... (trang 2).

Một chủ xe quá tải bị phạt 49 triệu đồng: Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã quyết định xử phạt ông Đoàn Trung Sơn ở tổ 7, khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) 49 triệu đồng do giao ô tô cho người làm thuê điều khiển vi phạm quy định pháp luật về giao thông... (trang 2).

Dập dịch sốt xuất huyết ở Thanh Hà bằng máy phun diệt muỗi công suất lớn: Chiều 11.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà tiến hành xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Thanh An... (trang 2).

Khu công nghiệp Lai Vu: Chất lượng nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo kết quả xét nghiệm các mẫu để đánh giá chất lượng của hệ thống thoát nước trong khu công nghiệp Lai Vu... (trang 2).

Nam Sách: Hỗ trợ gần 28 tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại: Các xã, thị trấn của huyện Nam Sách đang cấp phát tiền hỗ trợ đợt 2 cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi... (trang 2).

Tứ Kỳ: Diện tích su lơ được bao tiêu tăng gấp đôi: Vụ đông này, huyện Tứ Kỳ sẽ có 100 ha su lơ được bao tiêu sản phẩm, tăng 50 ha so với vụ trước, chiếm 38% kế hoạch diện tích trồng su lơ toàn huyện... (trang 2).

Lần đầu tiên tổ chức liên hoan lân - rồng trong lễ hội đền Quát: Sáng 12.9, UBND xã Yết Kiêu (Gia Lộc) tổ chức khai hội đền Quát, kỷ niệm 777 năm ngày sinh danh tướng Yết Kiêu (1242 - 2019)... (trang 3).

Đèn ông sao "khủng" hút khách: Dịp Tết Trung thu năm nay xuất hiện một số cửa hàng làm đèn ông sao "khủng" ở phố Yết Kiêu (TP Hải Dương)... (trang 3).

Lấy ngẫu nhiên mẫu nước sinh hoạt nông thôn để xét nghiệm: Ngày 12.9, Tổ chuyên viên giúp việc Thường trực HĐND tỉnh lấy ngẫu nhiên 13 mẫu nước tại một số trạm cấp nước sạch tập trung trong tỉnh để xét nghiệm... (trang 4).

Tứ Kỳ: Hỗ trợ các xã 600 triệu đồng để thu gom, xử lý rác thải Huyện Tứ Kỳ vừa trích ngân sách 600 triệu đồng hỗ trợ tất cả các xã, thị trấn trong huyện mua dụng cụ thu gom và chế phẩm xử lý rác thải, tăng 130 triệu đồng so với năm ngoái... (trang 4).

Đề nghị cấp cho mỗi huyện, thành phố một bể bơi di động: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí 2,4 tỷ đồng mua 12 bể bơi di động thông minh cho các huyện, thành phố... (trang 4).

Giá vé tham quan di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa lễ hội như ngày thường: Sáng 12.9, đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết trong những ngày diễn ra lễ hội, giá vé tham quan tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc giữ nguyên so với ngày thường là 15.000 đồng/người/lượt... (trang 5).

Có nên múa lân trên nền nhạc hiện đại?: Tối 11.9 (tức 13.8 âm lịch), vợ chồng tôi đưa cháu nhỏ đi vui Trung thu do cơ quan của vợ tổ chức.... (trang 7).

Công an Thanh Hà: Vận động 1 người giao nộp 440 viên đạn súng quân dụng: Ngày 12.9, đại diện Công an huyện Thanh Hà cho biết đơn vị vừa phối hợp vận động anh Phạm Công Nam (37 tuổi, ở thôn Lang Can 3, xã Thanh Lang, Thanh Hà) giao nộp 440 viên đạn súng quân dụng.... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 13.9 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 13.9?