Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 16.10?

16/10/2018 08:01

Sốt giống gia súc, gia cầm, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh: Cầu nối mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 16.10.

Sốt giống gia súc, gia cầm: Mặc dù các cơ sở sản xuất giống gia súc, gia cầm trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị con giống, phục vụ tái đàn đáp ứng nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm, nhưng hiện nay lượng giống vẫn không đủ cung cấp cho các trang trại chăn nuôi... (trang 5).

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh: Cầu nối mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân: 5 năm qua (2013-2018), dưới sự lãnh đạo, quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, đạt và vượt mục tiêu đề ra về công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ, phát triển các hội thành viên... (trang 4).

Hậu nông thôn mới. Bài 2: Quẩn quanh cái nghèo: Mặc dù nhiều xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng một số gia đình vì những hoàn cảnh khác nhau vẫn quẩn quanh với cái nghèo, chưa tìm ra cách nào để thoát khỏi cuộc sống khó khăn, tù túng... (trang 4+5).

Tỉnh táo trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch: Đã thành thông lệ, mỗi khi nước ta diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chính trị lưu vong ở ngoài nước lại tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước... (trang 7).

Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực: Sáng 15.10, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng... (trang 1).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng toàn Quân khu: Sáng 15.10, tại tỉnh Hà Nam, Khối thi đua lực lượng vũ trang 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 tổ chức tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018... (trang 1).

Thành lập Cục Quản lý thị trường tỉnh: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định 3673/QĐ-BCT ngày 11.10.2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương... (trang 1).

Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh vào tháng 10.2019: Chiều 15.10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa IV nhiệm kỳ 2014-2019 xem xét, thống nhất kế hoạch tổ chức Ðại hội Hội LHTN các cấp tiến tới Ðại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024... (trang 2).

Tăng cường kiểm soát, bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách: Ngày 15.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh về hoạt động của hệ thống kho bạc Nhà nước... (trang 2).

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Hải Dương: Phát biểu kết luận tại cuộc họp xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Hải Dương chiều 15.10, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh thể lệ, kế hoạch, làm căn cứ chuẩn bị phát động cuộc thi... (trang 2).

Khảo sát ý kiến đánh giá của doanh nghiệp đối với 7 sở, ngành và 4 địa phương: UBND tỉnh đã đồng ý cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và Ban Quản lý các khu công nghiệp tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chỉ số thành phần PCI... (trang 2).

Kim Thành: Thành lập Hiệp hội Sản xuất và thương mại nếp quýt: Huyện Kim Thành đã thành lập Hiệp hội Sản xuất và thương mại nếp quýt... (trang 2).

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam: Chiều 15.10, Hội Phụ nữ tỉnh ra mắt Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững" tại thị trấn Nam Sách... (trang 2).

Nâng cao kiến thức cho lao động nhập cư: Tối 14.10, tại khu dân cư Độc Lập, phường Ái Quốc (TP Hải Dương), Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức Hội thi Rung chuông vàng - Kiến thức, tài năng người lao động... (trang 4).

Thanh Miện: Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng: Hết tháng 9.2018, huyện Thanh Miện có 1.283 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 370 người so với cuối năm 2017... (trang 4).

Nguồn khoai tây giống dồi dào, giá giảm: Theo các đơn vị cung ứng khoai tây giống trên địa bàn tỉnh, lượng khoai tây giống phục vụ gieo trồng vụ đông năm nay dồi dào, không khan hiếm như vụ trước... (trang 5).

Mỗi sào su hào, nông dân thu lãi từ 4-5 triệu đồng: Hiện nay, nông dân các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ đang bán su hào vụ đông sớm với giá từ 11.000-12.000 đồng/kg (tương đương từ 3.500-4.000 đồng/củ), cao hơn từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước... (trang 5).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 16.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

      (0) Bình luận
      Nổi bật
        Tin mới nhất
        Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 16.10?