Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 2.10?

02/10/2019 07:35

Chạy theo chỉ tiêu; Có nên xây dựng nút giao lập thể ở phía tây TP Hải Dương?... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 2.10.

Giảm nghèo chưa bền vững. Bài 1: Chạy theo chỉ tiêu: Thời gian qua, tỉnh ta có nhiều nỗ lực trong thực hiện giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tình trạng chạy theo chỉ tiêu ở nhiều nơi, một bộ phận người dân không muốn thoát nghèo, ít mô hình giảm nghèo hiệu quả... (trang 4+5).

"4 xin, 4 luôn" cần sự đồng hành: Lần đầu tiên khái niệm "4 xin, 4 luôn" được tỉnh ta đề cập đến trong Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025... (trang 1).

Đổi mới chương trình giáo dục địa phương: Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương xây dựng, biên soạn chương trình giáo dục địa phươngđể phục vụ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới... (trang 3).

Có nên xây dựng nút giao lập thể ở phía tây TP Hải Dương?: Nút giao ở cửa ngõ phía tây TP Hải Dương hiện có mật độ giao thông lớn, trật tự, an toàn giao thông khá phức tạp cần sớm được xây dựng lại để xứng tầm với đô thị loại I... (trang 4).

Bình Xuyên khuyến học, khuyến tài: Thời gian qua, xã Bình Xuyên (Bình Giang) đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả nhằm thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn... (trang 5).

Mẹ già 83 tuổi chăm con trai bệnh tật: Ở cái tuổi “gần đất xa trời” lại đau ốm liên miên, thay vì được con cái chăm sóc thì cụ Trần Thị Loan (83 tuổi, ở thôn An Định, xã An Thanh, Tứ Kỳ) lại đang phải xoay vòng trong cảnh buồn tủi khi con trai bị bệnh xơ gan cổ chướng giai đoạn cuối, con gái bị bệnh u não liệt giường... (trang 7).

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm việc tại Hải Dương: Chiều 1.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông về làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương... (trang 1).

Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh: Chiều 1.10, UBND tỉnh tổ chức khai trương “Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh - LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương”... (trang 1).

Thu ngân sách nhà nước tăng khá: Hết tháng 9, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 11.080 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2018... (trang 2).

Xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng từ cơ sở: Sáng 1.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Kinh Môn... (trang 2).

Giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Ba Hàng: Sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 51 hộ ở thôn Vũ La: Ban Giải phóng mặt bằng TP Hải Dương đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành và tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân ở thôn Vũ La, xã Nam Đồng... (trang 2).

Tai nạn giao thông tăng cả số vụ, số người chết và bị thương: Trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 177 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 166 người chết, 85 người bị thương... (trang 2).

Thu thập thông tin kinh tế - xã hội của người dân tộc thiểu số: Ngày 1.10, Cục Thống kê tỉnh tiến hành thu thập thông tin kinh tế - xã hội của người dân tộc thiểu số sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh... (trang 2).

Tứ Kỳ hỗ trợ mỗi xã đăng ký về đích nông thôn mới 1,5 tỷ đồng: Năm 2019, huyện Tứ Kỳ tiếp tục trích ngân sách huyện hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho mỗi xã đăng ký về đích nông thôn mới... (trang 3).

Nam Sách, Cẩm Giàng: Thanh tra nhân dân phát hiện và kiến nghị nhiều vụ việc: Chiều 30.9, Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2021... (trang 4).

Hỗ trợ các gia đình học sinh bị đuối nước, tai nạn giao thông: Sáng 1.10, Ủy ban MTTQ TP Hải Dương tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ gia đình 2 cháu Lương Hữu Văn và Trịnh Thế Anh (học sinh lớp 8B, Trường THCS Bình Hàn, bị đuối nước chiều 28.9), mỗi trường hợp 3 triệu đồng... (trang 4).

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi: Bố trí chỗ ở tạm cho 98 học sinh trong ký túc xá mới: Để đáp ứng ngay một phần nhu cầu chỗ ở cho học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) đã sử dụng lại 31 chiếc giường tầng của ký túc xá cũ và kê sạp giường (trước đây dùng cho giáo viên đến coi thi ở trường)... (trang 5).

Các giống lúa mới thử nghiệm cho năng suất cao: Sáng 1.10, UBND huyện Ninh Giang tổ chức hội thảo đầu bờ “Đánh giá kết quả mô hình sản xuất giống lúa M1-NĐ trên địa bàn huyện Ninh Giang vụ mùa 2019” tại thôn Ứng Mộ, xã An Đức; Trung tâm Khuyến nông tỉnh đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa Hương Bình của Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang (Ninh Bình) tại xã Thượng Đạt (TP Hải Dương)... (trang 6).

Gia Lộc: Tất cả các xã, thị trấn công bố hết dịch tả lợn châu Phi: Đến nay, tất cả 23 xã, thị trấn của huyện Gia Lộc đều công bố hết dịch tả lợn châu Phi... (trang 6).

Làm rào chắn quanh hồ trong khu Đỉnh Long: Hồ điều hòa khu Đỉnh Long (phường Tân Bình, TP Hải Dương) được xây dựng khá kiên cố, rộng trên 2 ha, sâu khoảng 3 m, xung quanh kè đá, không có bậc lên xuống, không có tường rào xung quanh... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 2.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 2.10?