Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 22.3?

22/03/2019 07:57

Nam Sách xóa vi phạm hành lang an toàn lưới điện, Nhiều lao động Hải Dương dính bẫy lừa xuất khẩu lao động... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 22.3.

Nam Sách xóa vi phạm hành lang an toàn lưới điện: Giải quyết vi phạm hành lang an toàn lưới điện từ lâu là bài toán khó đối với nhiều địa phương. Nhưng ở Nam Sách, bằng sự vào cuộc tích cực của ngành điện, chính quyền địa phương và sự phối hợp của khách hàng, nơi đây đã trở thành huyện duy nhất trong tỉnh không còn điểm vi phạm... (trang 6).

Nhận diện và đề phòng “ngáo đá”: Thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ người nghiện ma túy gây nên những vụ giết người rồi tự sát, khiến dư luận hết sức lo ngại cho cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và cộng đồng... (trang 1).

Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau: Ngày Nước thế giới năm nay có chủ đề "Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau" hướng đến việc tuyên truyền, vận động tạo cơ hội, nâng cao khả năng tiếp cận với nước sạch của các nhóm xã hội... (trang 3).

Đua nhau xăm hình: Nhiều bạn trẻ rước họa: Thời gian gần đây, việc xăm hình được giới trẻ khá ưa chuộng... (trang 4).

Họa sĩ Hải Dương “mộng mị” giữa Hà thành: “Mộng mị” là tên cuộc triển lãm của nhóm 6 họa sĩ Hải Dương diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 - 31.3. Triển lãm đang thu hút sự chú ý từ những người trong giới đến công chúng yêu hội họa và truyền thông... (trang 6).

Nhiều lao động Hải Dương dính bẫy lừa xuất khẩu lao động: Một số lao động người Hải Dương đang mất ăn mất ngủ vì nộp tiền vào Công ty TNHH Quốc tế Nam Hàn mà không đi xuất khẩu lao động được... (trang 7).

Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Hải Dương và Hưng Yên: Chiều 21.3, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh về thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019... (trang 1).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp: Ngày 21.3, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi, dự toán ngân sách nhà nước quý II.2019 và các tờ trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ dự thảo... (trang 1).

Khẩn trương rà soát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập: Chiều 21.3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh... (trang 2).

Bệnh viện Phổi Hải Dương: Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24.3: Sáng 21.3, Bệnh viện Phổi Hải Dương mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24.3... (trang 2).

TP Chí Linh: Nâng cao chất lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội: Sáng 21.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nắm dư luận xã hội trên địa bàn thành phố”... (trang 2).

Tạo phong trào dạy tốt, học tốt tại các cơ sở đào tạo lái xe: Chiều 21.3, Ban An toàn giao thông tỉnh bế mạc Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi tỉnh Hải Dương năm 2019... (trang 2).

2 giống ngô nếp lai mới cho lãi 60 - 64 triệu đồng/ha: Sáng 21.3, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Ứng dụng và sản xuất hai giống ngô nếp lai chọn tạo trong nước HUA601 và ADI688 có năng suất và chất lượng cao tại tỉnh Hải Dương” do Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện... (trang 2).

Trời chuyển rét: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ ngày 23.3, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông... (trang 2).

Lập phương án phục hồi dòng chảy suối Côn Sơn: Sáng 21.3, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc khảo sát, nghiên cứu lập phương án phục hồi dòng chảy suối Côn Sơn... (trang 3).

Tỉnh đoàn: Phổ biến kiến thức nông nghiệp theo thế mạnh từng địa phương: Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 72 lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho gần 7.000 đoàn viên thanh niên nông thôn, 15 lớp dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên, 5 lớp về kỹ thuật trồng rau an toàn, 2 lớp tập huấn trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP cho thanh niên ở huyện Thanh Hà và 3 lớp kỹ thuật trồng củ đậu ở huyện Kim Thành.(trang 4).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 22.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 22.3?