Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 23.11?

22/11/2018 21:31

Kinh Môn đầu tư cho những cánh đồng, Lạm dụng thuốc diệt cỏ - đang tâm tàn phá môi trường... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 23.11.

Kinh Môn đầu tư cho những cánh đồng: Những năm qua, huyện Kinh Môn đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, tu sửa hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí lao động, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân... (trang 3).

Làm hết việc chứ không chỉ hết giờ: “Làm hết việc chứ không chỉ hết giờ” đang là khẩu hiệu được phát động ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương... (trang 1).

Lạm dụng thuốc diệt cỏ - đang tâm tàn phá môi trường: Khoảng 10 năm trở lại đây, mức độ sử dụng thuốc trừ cỏ tăng mạnh theo từng năm, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng... (trang 4). 

Bảo tàng tỉnh: Đa dạng các hoạt động bảo tồn di sản: Với sự linh hoạt trong bảo tồn di sản, Bảo tàng Hải Dương đã và đang góp phần lưu giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc nói chung, của xứ Đông nói riêng.... (trang 5).

Xã Cao Thắng: Điểm sáng trong sơ tuyển nghĩa vụ quân sự: Mặc dù điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ có những cách làm hay, xã Cao Thắng (Thanh Miện) luôn là điểm sáng trong công tác tuyển quân của huyện... (trang 6).

Cảnh giác thủ đoạn trộm cắp xe máy trên các tuyến đường: Khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11.2018, trên địa bàn huyện Kim Thành liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng phá khóa, trộm cắp xe máy của người dân. Điển hình vào ngày 22.10... (trang 7).

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri: Ngày 22.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia 2 tổ tiếp xúc cử tri tại 4 huyện: Nam Sách, Cẩm Giàng, Ninh Giang và Thanh Hà...  (trang 1).

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh: Ngày 21.11, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban... (trang 1).

Gìn giữ văn hóa làng khi sáp nhập các thôn: Sáng 22.11, tại xã Thống Nhất (Gia Lộc), đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI ứng cử tại huyện Gia Lộc tiếp xúc cử tri các xã Thống Nhất, Gia Hòa và Trùng Khánh... (trang 2).

Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định phát ngôn cho báo chí: Sáng 22.11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Báo chí, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018 cho 400 người là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã... (trang 2).

Tổng công ty Thương mại Hà Nội cam kết tiêu thụ nông sản của Hải Dương: Ngày 22.11, Sở Công thương ký biên bản hợp tác tiêu thụ nông sản với Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Hà Nội)... (trang 2).

Cục Thuế tỉnh phổ biến nhiều chính sách thuế mới: Sáng 22.11, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến một số chính sách thuế mới và giải đáp thắc mắc về chính sách thuế cho hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... (trang 2).

Gieo cấy lúa chiêm xuân muộn hơn 5 ngày: Để bảo đảm sản xuất vụ chiêm xuân diễn ra thuận lợi, an toàn trong điều kiện thời tiết được dự báo tương đối ấm nhưng vẫn có những đợt rét đậm kéo dài xen kẽ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh lịch gieo cấy muộn hơn 5 ngày so với năm trước... (trang 2).

Giá rau vụ đông giảm 50% so với cùng kỳ: Hiện nay, nông dân các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ đang thu hoạch rau vụ đông chính vụ với giá bán cải bắp từ 3.000-3.500 đồng/kg, su hào từ 4.000-4.500 đồng/kg, su lơ từ 2.500-3.500 đồng/cái, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước... (trang 2).

Cẩm Giàng: Tăng gấp đôi số hội viên nông dân thường xuyên tập thể dục, thể thao: Theo Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng, toàn huyện hiện có gần 3.000 hội viên nông dân thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao ở hơn 60 câu lạc bộ, điểm, nhóm thể dục, thể thao... (trang 2).

Rét có thể đến hết tháng: Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 22.11, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất từ 16-18 độ C... (trang 3).

Giảm gần 110.000 liều vaccine tiêm phòng cho vật nuôi: Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ thu, đến nay toàn tỉnh đã tiêm được gần 855.000 liều vaccine cho đàn vật nuôi, giảm gần 110.000 liều so với năm trước nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch... (trang 3).

Thanh Miện: Hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm các bãi chôn lấp rác: Năm 2018, huyện Thanh Miện hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho các xã, thị trấn thuê máy san gạt bãi rác, mua xe chở rác và chế phẩm khử mùi, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải tập trung... (trang 4).

Kim Thành  xử phạt 14 trường hợp vi phạm quy định về tài nguyên và môi trường: Từ đầu năm đến nay, huyện Kim Thành đã triển khai 1 đề án và 16 kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... (trang 4).

Rowing mang về 4 tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Hải Dương: Chiều 22.11, đội tuyển đua thuyền rowing Hải Dương bước vào thi đấu chung kết một số nội dung thuộc môn đua thuyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.... (trang 5).

Viết quảng cáo, rao vặt lên đình làng: Đình làng Bá Đông, xã Bình Minh (Bình Giang) không chỉ là nơi thờ thành hoàng làng mà còn diễn ra sự kiện lịch sử trong kháng chiến chống thực dân Pháp... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 23.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 23.11?