Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 25.10?

25/10/2019 07:58

TP Hải Dương phải thực sự là “đầu tàu” của tỉnh; Từ Thành Đông anh hùng đến đô thị loại I... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 25.10.​

TP Hải Dương phải thực sự là “đầu tàu” của tỉnh: Nhân sự kiện Lễ công bố TP Hải Dương là đô thị loại I, Báo Hải Dương phỏng vấn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển về những chỉ đạo, định hướng của tỉnh để thành phố phát huy tốt vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thực sự là “đầu tàu” của tỉnh về mọi mặt... (trang 3).

Từ Thành Đông anh hùng đến đô thị loại I: Khởi lập cách nay 215 năm, Thành Đông xưa - TP Hải Dương nay đã vươn mình mạnh mẽ, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ và thủ phủ của tỉnh... (trang 4+5).

Thành phố thay "áo mới": Sau nhiều năm quyết tâm đầu tư xây dựng, TP Hải Dương có bước phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực và đã được công nhận là đô thị loại I... (trang 4).

8 điều còn ít người biết về Thành Đông: Gắn với bề dày 215 năm lịch sử hình thành và phát triển, Thành Đông xưa TP Hải Dương nay có nhiều điểm độc đáo, thú vị còn ít người biết ... (trang 5).

7 năm ròng nuôi con nằm viện: Năm 2008, anh Nguyễn Duy Biên ở thôn Cao Xá, xã Thái Hòa (Bình Giang) kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Tươi và lần lượt sinh được 4 người con vào các năm 2008, 2012, 2017, 2019... (trang 7).

Không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân khi xã sáp nhập: Chiều 24.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc thực hiện sáp nhập 3 xã Ứng Hòe, Quyết Thắng và Ninh Hòa (Ninh Giang)... (trang 1).

Tối 26.10: Lễ công bố Quyết định công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I: Tối 26.10, TP Hải Dương sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I tại Quảng trường 30.10... (trang 1).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Sáng 24.10, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Hậu cần kỹ thuật phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 kiểm tra tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập... (trang 2).

Hải Dương cần định hướng cho nông dân lựa chọn cây trồng phù hợp: Chiều 24.10, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại Hải Dương... (trang 2).

Thăm nạn nhân vụ sập giàn giáo: Sáng 24.10, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên 3 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện do tai nạn sập giàn giáo khi thi công xây dựng Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối 22.10... (trang 2).

Sớm khắc phục tình trạng nghèo nàn về sản phẩm du lịch, dịch vụ: Chiều 24.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đánh giá việc thực hiện đề án “Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”... (trang 2).

Gió mùa đông bắc gây mưa, lạnh: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp nên từ ngày 24 - 26.10, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào diện rộng, có nơi có mưa to và dông... (trang 2).

Cá chép V1 lớn nhanh, chống chịu bệnh tốt: Chiều 24.10, tại xã Kim Tân (Kim Thành), Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và khảo nghiệm giống (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi cá chép V1 thương phẩm”... (trang 2).

Cầu Tân Lập xuống cấp: Cầu Tân Lập ở thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) được xây dựng cách đây 26 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng... (trang 7).

Cai thầu xây dựng bị giết là người hiền lành: Chiều 24.10, cơ quan điều tra đã làm xong thủ tục khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) lúc 5 giờ sáng cùng ngày... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 25.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 25.10?