Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 28.10?

27/10/2019 21:24

Tưng bừng đêm hội TP Hải Dương-đô thị loại I; Thành công nhờ học nghề... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 28.10.

Tưng bừng đêm hội TP Hải Dương-đô thị loại I: Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông 2019 - “Ánh sáng Thành Đông” diễn ra tưng bừng, rực rỡ trong sự chào đón của đông đảo người dân và du khách... (trang 3).

Ban đại diện cha mẹ học sinh làm gì?: Đặt câu hỏi trên không thừa bởi thời gian qua, nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa làm tròn trách nhiệm... (trang 1).

Môi trường không khí ngày càng ô nhiễm: Ô nhiễm không khí gia tăng nhưng lại vô hình và xuất hiện từ từ nên dễ hình thành thói quen chủ quan, thích ứng bị động. Các cấp, các ngành và toàn xã hội cần nhận thức rõ ràng để cùng hành động... (trang 4).

Thành công nhờ học nghề: Nhiều người tốt nghiệp trường nghề đã trở thành công nhân kỹ thuật giỏi, đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm hoặc tự lập nghiệp thành công... (trang 5).

Tăng tốc thu các loại bảo hiểm cuối năm: Những tháng cuối năm, một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung là thu và truy thu nợ của các đơn vị sử dụng lao động... (trang 5).

Kiệt quệ vì nhà có 3 người mắc bệnh hiểm nghèo: Chiến đấu với căn bệnh tan máu bẩm sinh 4 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1992) ở thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (Gia Lộc) đã kiệt quệ về kinh tế... (trang 7).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam: Chiều 26.10, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) Việt Nam... (trang 1).

Thẩm tra, thẩm định kỹ các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tích cực tham mưu, chuẩn bị chu đáo, chính xác, kịp thời các báo cáo, tờ trình, nội dung sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI. Từ kỳ họp này sẽ ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, thực hiện kỳ họp không giấy tờ... (trang 1).

Thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nông sản Hải Dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Sáng 26.10, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế... (trang 2).

Trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học: Sáng 27.10, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức trao học bổng "Giải Golf vì học sinh vượt khó, hiếu học" cho 65 học sinh trong tỉnh, mỗi suất 1 triệu đồng... (trang 2).

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp: Phát biểu kết luận buổi giao ban công tác mặt trận quý III.2019 tổ chức tại TP Chí Linh sáng 25.10, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị quý IV, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 cấp huyện và cấp tỉnh... (trang 2).

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào: Sáng 27.10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào (30.10.1949-30.10.2019... (trang 2).

Tạo điều kiện để người dân được khám chữa bệnh tốt nhất: Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổng kết 5 năm công tác đào tạo, tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật... (trang 2).

Quy hoạch xây dựng 6 khu xử lý chất thải rắn tập trung: Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tới năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã xác định diện tích đất để xây dựng 6 khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng, cấp huyện... (trang 4).

TP Chí Linh: Xác định vùng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: TP Chí Linh đã xác định các vùng khoáng sản chưa khai thác nhằm ngăn chặn, xử lý kiên quyết các hành vi khai thác trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, bảo đảm an ninh trật tự các khu vực có khoáng sản... (trang 4).

Tứ Kỳ: Người thu gom rác thải thu nhập cao nhất 7 triệu đồng/tháng: Theo UBND huyện Tứ Kỳ, mức chi trả cao nhất cho người thu gom rác trong huyện thuộc về tổ thu gom rác thải thôn Nhũ Tỉnh (xã Quang Khải), đạt 7 triệu đồng/người/ tháng, thấp nhất là ở thôn Kim Đới (xã Tây Kỳ) 1,2 triệu đồng/ người/tháng... (trang 4).

Thu gom pin cũ vì môi trường tương lai: Hội đồng Đội TP Hải Dương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa triển khai chương trình thu gom pin cũ, bảo vệ môi trường... (trang 4).

Tư vấn pháp luật cho hàng trăm công nhân, lao động: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh tư vấn pháp luật cho 597 người. 97 người được tư vấn tại trung tâm... (trang 5).

Chung kết hội thi “Hoa khôi, tiếng hát thanh niên công nhân”: Tối 27.10, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ (Tỉnh đoàn) tổ chức đêm chung kết hội thi “Hoa khôi, tiếng hát thanh niên công nhân”... (trang 5).

Giết người tình vì không được cho tiền chữa bệnh: Chiều 25.10, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Ninh Giang bắt giữ Đinh Thị Then (30 tuổi, ở thôn Cáp, xã Hồng Dụ)... (trang 7).

Chém người trọng thương vì ghen tuông: Chiều 27.10, lãnh đạo xã Đông Xuyên (Ninh Giang) xác nhận tối 26.10, tại thôn Đông Cao của xã xảy ra vụ chém 2 người gây thương tích nặng... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 28.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 28.10?