Biến mái đê thành nơi tập kết gỗ 

27/03/2021 07:48

Nhiều năm nay, trên mái đê hữu sông Thái Bình đoạn qua xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng) có nhiều khối gỗ tròn, đường kính lớn. Các khối gỗ này để chồng lên nhau, cách vài trăm mét lại có vài khối.


Gỗ được tập kết trái phép trên đê hữu sông Thái Bình đoạn qua xã Cẩm Văn

Theo người dân sống gần đê, số gỗ này là của một doanh nghiệp tư nhân. Người dân đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền nhưng tình trạng này chưa được khắc phục. 

Việc tập kết gỗ ở mái đê có thể gây ra mối, ảnh hưởng đến thân đê. Đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý, khắc phục tình trạng trên.

HẢI HOÀNG(Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biến mái đê thành nơi tập kết gỗ