Cần giãn cách các gian hàng trong chợ

08/04/2020 08:08

Ban quản lý các chợ nên giãn khoảng cách các gian hàng bằng cách tận dụng những khoảng trống trong chợ hoặc tại các khu vực đã tạm dừng kinh doanh để phòng dịch.

Việc duy trì hoạt động của các gian hàng, ki ốt bán lương thực, thực phẩm tại các chợ dân sinh giúp cuộc sống người dân bớt xáo trộn. Tuy nhiên, tại một số chợ ở TP Hải Dương, các ban quản lý chợ lại đóng hết các cửa vào chợ (xem ảnh), buộc người dân đi 1 lối duy nhất để kiểm tra thân nhiệt. Cách này dễ dẫn đến việc người dân tập trung đông tại lối đi và khu vực gửi xe, sẽ không bảo đảm khoảng cách như khuyến cáo phòng dịch.

Để tránh người dân tập trung quá đông tại một địa điểm, ban quản lý các chợ cần tổ chức 2 cửa ra, vào chợ cho người dân đi lại thông thoáng; đồng thời giãn khoảng cách các gian hàng bằng cách tận dụng những khoảng trống trong chợ hoặc bố trí các gian hàng tại các khu vực tiểu thương khác đã tạm dừng kinh doanh.

HOÀNG LONG(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần giãn cách các gian hàng trong chợ