Cẩn thận khi trồng cây hoa chuông

29/12/2017 10:50

Cây hoa chuông có nguồn gốc từ Colombia cho hoa vàng hình dáng như quả chuông treo lủng lẳng, rất bắt mắt.



Tất cả các bông hoa chuông khi nở đều cắm đầu xuống đất. Loài cây này cho hoa khá đẹp, nhưng có thể gây ngộ độc nếu ăn phải, hoặc gây hại khi để xâm nhập vào mắt, mũi vì trong hoa, lá có chứa chất scopolamine độc hại.

Gần đây, cây hoa chuông đã xuất hiện ở một số hộ ngay ở TP Hải Dương (ảnh). Trong khi nhiều tỉnh và thành phố, nhất là ở phía Nam, đã có nhiều người ngộ độc phải cấp cứu vì trót ăn phải cây này.

Ai đã trồng cây hoa chuông làm cảnh phải tránh lá, hoa rơi vào nước sinh hoạt, nhất là nước uống và tránh để cây tỏa cành hoa ra ngoài hàng rào nhà ở.

NGUYỄN VĂN KHANG (TP Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩn thận khi trồng cây hoa chuông