​Cẩn thận với chiêu lừa đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

18/10/2018 10:09

Tháng 9.2017, một gia đình ở xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) cho con gái đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thông qua một công ty đào tạo, tư vấn xuất khẩu lao động tại Hà Nội.

Trong hợp đồng ghi rõ thời hạn 3 năm đi lao động dưới hình thức tu nghiệp. Công ty này giải thích với gia đình là đi tu nghiệp cũng như xuất khẩu lao động và trong hợp đồng cũng không nói đến việc phải thi cử. Gia đình đã nộp cho công ty hơn 100 triệu đồng. Tháng 9 vừa qua, con gái của họ phải đột ngột về nước do không thi đỗ nên bị phía Nhật Bản trả về, theo lý giải của đại diện công ty. 

Những ai có ý định đi xuất khẩu lao động cần chọn những công ty đào tạo, tư vấn xuất khẩu lao động có uy tín để được hướng dẫn cẩn thận, bảo đảm quyền lợi.

THIÊN DI (Thanh Hà)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Cẩn thận với chiêu lừa đi xuất khẩu lao động Nhật Bản