Cảnh giác với thẻ đeo chống virus

21/02/2020 18:23

Hiện nay, các nhóm, hội trên mạng xã hội Facebook như "Nam Sách một miền quê", "Dọn nhà cho đỡ chật Hải Dương".... xuất hiện nhiều tài khoản rao bán thẻ đeo chống virus.

Tài khoản rao bán thẻ đeo chống virus trên Facebook

Trao đổi qua tin nhắn, người bán khẳng định thẻ này có tác dụng bảo vệ cơ thể trước nguy cơ tấn công của virus, vi khuẩn, ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh, cảm cúm, thậm chí để ngừa dịch Covid-19. Thẻ có nguồn gốc từ Nga, Nhật, Đài Loan, giá bán dao động từ 200.000-400.000 đồng/chiếc...

Bộ Y tế khuyến cáo người dân, phòng chống virus Corona bằng cách sử dụng các sản phẩm “cư dân mạng” quảng cáo và bán là rất mơ hồ. Người dân cần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để buôn bán, kinh doanh bất hợp pháp, trục lợi. Cách phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, an toàn và hiệu quả nhất hiện nay, đó là áp dụng các biện pháp ngăn ngừa virus Corona lây lan, xâm nhập vào cơ thể mà Bộ Y tế đã khuyến cáo; sử dụng các sản phẩm đã được cơ quan chức năng, chuyên môn kiểm chứng, chứng nhận và khuyến nghị nên dùng.

TN(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác với thẻ đeo chống virus