Đừng rước họa vào thân

15/01/2021 08:24

Đi qua khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương), tôi gặp một người đàn ông đi xe máy kéo theo xe ba gác chở cả đống cốp pha cồng kềnh, di chuyển với tốc độ nhanh.

Đáng chú ý trên đống cốp pha còn có một người đàn ông khác ngồi vắt vẻo, đầu chỉ đội mũ cối (xem ảnh)

Có lần đi trên đường tỉnh 391 đoạn qua thị tứ Hưng Đạo (Tứ Kỳ), tôi cũng chứng kiến một cặp vợ chồng tham gia giao thông kiểu này, chỉ khác là trên xe ba gác chở quần áo, giày dép. Trong lúc di chuyển với tốc độ khá cao, người chồng lái xe máy phải phanh gấp vì một phương tiện khác đi từ đường thôn ra, người vợ ngồi trên xe ba gác đã ngã nhào về phía trước, may không mất mạng nhưng bị gẫy tay, xây xước khắp mặt.

Tham gia giao thông kiểu như trên là vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và rất dễ rước họa vào thân.

NGUYỄN NGỌC(Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đừng rước họa vào thân