Đường chạy điền kinh không an toàn

31/03/2018 14:42

Nhiều năm nay, hầu hết giải điền kinh các cấp của tỉnh được tổ chức ở sân vận động trung tâm TP Hải Dương.


Ở vòng loại cự ly chạy 100 m nữ khối THCS, một vận động viên bị ngã

Sân cơ bản đáp ứng điều kiện tập luyện, thi đấu của nhiều môn như nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, ném bóng... Riêng đường chạy điền kinh (đường piste) của sân không bảo đảm chất lượng. Đường piste không được sửa chữa, nâng cấp, vẫn là nền bê tông, mặt có lớp đá mạt. Đường chạy này rất dễ gây chấn thương, ảnh hưởng đến tập luyện và thành tích thi đấu của các vận động viên (VĐV). Khi chạy với tốc độ cao, lớp đá mạt làm giảm độ ma sát khiến VĐV dễ bị trượt ngã.

Tại Giải điền kinh học sinh THCS, THPT năm học 2017 - 2018 diễn ra từ ngày 26-30.3, trong lượt chạy vòng loại cự ly 100 m nữ khối THCS, một VĐV chạy được nửa đường bỗng dưng bị ngã dúi dụi, quần áo, chân tay lấm lem, rất may không bị chấn thương. Mặc dù khả năng khá tốt nhưng do bị ngã nên VĐV này đành ngậm ngùi về cuối cùng.

Đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường chạy này để bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng tập luyện, thành tích thi đấu cho các VĐV. 

VĨNH HỒNG(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường chạy điền kinh không an toàn