Lái xe máy nên mặc trang phục gọn gàng

13/10/2020 07:50

Hiện nay, tại một số trung tâm đào tạo sát hạch xe máy, nhiều người vào thi nhưng vẫn đi dép lê, dép xỏ ngón, mặc áo chống nắng dài.


Học viên đi dép xỏ ngón thi bằng lái xe máy tại Công ty CP Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương (TP Hải Dương)


Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về trang phục, giày dép của học viên thi bằng lái xe máy; không quy định khi ra đường, người lái xe máy phải ăn mặc thế nào, đi loại giày dép gì... Vì vậy hiện nay, tại một số trung tâm đào tạo sát hạch xe máy, nhiều người vào thi nhưng vẫn đi dép lê, dép xỏ ngón, mặc áo chống nắng dài. Đã có trường hợp áo chống nắng bị cuốn vào bánh hoặc quai dép, giày cao gót của người lái xe máy bị mắc vào cần số...

Sở Giao thông vận tải nên nhắc nhở học viên khi lái xe cần mặc trang phục phù hợp, bảo đảm văn hóa và an toàn giao thông.

NAM AN(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lái xe máy nên mặc trang phục gọn gàng