Lơ là phòng dịch tả lợn châu Phi

29/03/2019 10:49

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng nhưng ở một số nơi, người chăn nuôi vẫn lơ là trong phòng chống dịch bệnh.



Tại khu chăn nuôi của thôn Bắc, xã Cổ Dũng (Kim Thành), các hộ nuôi lợn vẫn xả trực tiếp nước thải từ trang trại xuống kênh dẫn nước cạnh đó. Kênh nước đen ngòm, đặc quánh và bốc mùi hôi thối (ảnh). Mặc dù, xã chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng virus bệnh này dễ lây lan và có thể tồn tại lâu trong môi trường. Đây là khu vực tập trung nhiều hộ nuôi lợn, việc xả thải trực tiếp xuống kênh dễ làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, không xả thải trực tiếp ra môi trường.

KHÁNH HÒA(Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lơ là phòng dịch tả lợn châu Phi