Mương nước ô nhiễm vì... lá rau

14/11/2020 07:38

Sau khi thu hoạch rau màu vụ đông, nông dân một số xã của huyện Tứ Kỳ vứt lá rau dư thừa ra cạnh đường giao thông hoặc vứt xuống mương nước, gây ô nhiễm môi trường.



​Nông dân một số xã của huyện Tứ Kỳ là Ngọc Kỳ, Hưng Đạo, Tái Sơn... đang thu hoạch rau màu vụ đông. Sau thu hoạch, nhiều nông dân vứt lá rau dư thừa ra cạnh đường giao thông hoặc vứt xuống mương nước (xem ảnh). Lá rau phân hủy cạnh đường gây ô nhiễm môi trường. Nước dưới mương cũng chuyển thành màu đen, bốc mùi hôi thối.

Một số hộ dân ý thức tốt, rắc lá rau dư thừa đều khắp mặt ruộng. Vài ngày sau, khi lá rau phân hủy sẽ cày lật đất. Cách làm này tốt hơn là đem vứt ra cạnh đường, xuống mương nước.

AN THANH(Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mương nước ô nhiễm vì... lá rau