Nên đóng góp tiền trường qua tài khoản

07/12/2020 08:22

Hiện rất nhiều trường vẫn đang dùng hình thức thu tiền trực tiếp từ học sinh. Cách làm này không còn phù hợp.

Tôi có con đang học tiểu học và THPT. Ngoài các khoản thu cố định vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ, hằng tháng có nhiều khoản thu góp phải nộp về nhà trường như tiền ăn bán trú, tiền học tiếng Anh với người nước ngoài... Hiện rất nhiều trường vẫn đang dùng hình thức thu tiền trực tiếp từ học sinh. Cách làm này không còn phù hợp. Thu tiền mặt trực tiếp từ học sinh sẽ làm mất thêm nhiều thời gian, công sức của giáo viên chủ nhiệm. Nhiều phụ huynh vì bận rộn công việc dễ quên việc đóng góp, ảnh hưởng đến tiến độ thu. Chưa kể một số học sinh còn nhỏ, học sinh hư có thể làm mất tiền trong khi đi học hoặc sử dụng tiền bố mẹ cho vào mục đích khác.     

Hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã khá phổ biến. Hầu hết các trường đều có hệ thống sổ liên lạc điện tử để gửi tin nhắn thông báo về các khoản đóng góp. Vì vậy các trường học, nhất là ở TP Hải Dương, ngoài việc sử dụng hình thức thu tiền mặt cho những người chưa có điều kiện thanh toán qua mạng, nên áp dụng hình thức thu các khoản đóng góp của học sinh qua tài khoản. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian cho giáo viên, phụ huynh học sinh, vừa tạo thuận lợi cho việc kiểm soát các nguồn đóng góp cho nhà trường, bảo đảm công khai, minh bạch.  

NGUYÊN ANH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nên đóng góp tiền trường qua tài khoản